Giáo sư Viện HLKH Nga nhận định về khả năng coronavirus có nguồn gốc nhân tạo

© REUTERS / NIAID-IRFTế bào nhiễm coronavirus soi dưới kính hiển vi
Tế bào nhiễm coronavirus soi dưới kính hiển vi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Loại virus như SARS-CoV-2 không thể được nghĩ ra bằng phương pháp nhân tạo. Đây là ý kiến của giáo sư Alexandr Lukashev, tiến sĩ y học Viện HLKH Nga.

Ông nhận xét rằng trên thực tế không thể tạo ra một virus có tỷ lệ gây tử vong như vậy với khả năng làm tổn thương các cơ quan đường hô hấp và lây lan theo một cách nhất định.

Tuy nhiên, có một kịch bản khác, thực tế hơn để nhận định về nguồn gốc nhân tạo của virus.

Hệ thống xét nghiệm để chẩn đoán coronavirus mới. - Sputnik Việt Nam
Khoa học bác bỏ giả thuyết coronavirus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm

Theo ông, đây là một thí nghiệm virus học thông thường. Các nhà nghiên cứu đang cố gắng đưa virus thích ứng với động vật khác, và tìm hiểu xem liệu một kịch bản như vậy có khả thi hay không.

"Chúng ta lấy virus dơi, lấy tế bào người, đưa virus vào và thực hiện một số thao tác nhất định - cuối cùng sẽ có được virus của loài dơi thích nghi với con người", ông Lukashev nói.

Giáo sư nhấn mạnh rằng những thử nghiệm như vậy là thử nghiệm tiêu chuẩn trong ngành virus học, đồng thời không thể theo dõi được quá trình này trên bộ gen của virus.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала