Trung Quốc phóng ba vệ tinh vào quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh-4B

© AFP 2023 / STRINGER Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh - 5
Trung Quốc phóng tên lửa đẩy Trường Chinh - 5 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Trung Quốc đã phóng thành công ba vệ tinh dân sự lên quỹ đạo bằng phương tiện phóng Trường Chinh-4B vào thứ Bảy, Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc (CASC) thông tin cho biết.

Buổi phóng diễn ra vào sáng thứ bảy lúc 11:13 sáng giờ địa phương (10:13 giờ Hà Nội) từ sân bay vũ trụ Thái Nguyên ở tỉnh Sơn Tây, miền bắc Trung Quốc. Một lúc sau, cả ba vệ tinh đều đi vào quỹ đạo theo tính toán.

Hệ thống định vị toàn cầu Beidou của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Trung Quốc phóng vệ tinh cuối cùng hoàn thành thiết lập hệ thống định vị toàn cầu

Nhiệm vụ phóng Trường Chinh-4B lần thứ 341

Tư Nguyên-3 (ZY-3) là một loạt các vệ tinh lập thể do Trung Quốc phát triển để khảo sát và lập bản đồ hoạt động. Vệ tinh sẽ được Bộ Tài nguyên Trung Quốc sử dụng. Vệ tinh Tư Nguyên - 3 sẽ hoạt động cùng với hai vệ tinh cùng dòng và vệ tinh Cao Phân-7 đã được phóng lên quỹ đạo trước đó.

Thiết bị thứ hai là vệ tinh Longxiayan, được trang bị đầu dò tia X. Thứ ba - "Tianqi-10" sẽ trở thành một phần của mạng Internet công nghiệp vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất thấp. Theo kế hoạch, vào cuối năm nay, tổ hợp vệ tinh Tianqi sẽ bao gồm ít nhất 12 thiết bị.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала