Các nhà khoa học: Cúm Tây Ban Nha hoặc coronavirus – dịch nào có tỷ lệ tử vong cao hơn?

© AP Photo / John MinchilloBệnh nhân xe cứu thương New York
Bệnh nhân xe cứu thương New York - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nhà khoa học đã so sánh khả năng gây tử vong của SARS-Cov-2 và vi rút H1N1 - nguyên nhân gây ra đại dịch cúm Tây Ban Nha những năm 1918-1920. Nghiên cứu tương ứng được công bố trên cổng thông tin Jama Network.

Có bao nhiêu người chết trên 100 nghìn người trong mỗi trận dịch?

Các chuyên gia Mỹ do Jeremy Faust của Trường Y Harvard đứng đầu đã so sánh tỷ lệ tử vong ở New York trong hai tháng tồi tệ nhất của cả hai trận đại dịch. Vào đỉnh điểm đại dịch cúm Tây Ban Nha, ở New York có 287 ca tử vong trên 100 nghìn người, và trong đợt bùng phát COVID-19 hồi tháng 3 và tháng 4 năm 2020, có 202 ca tử vong trên 100 nghìn người đã được ghi nhận tại thành phố. 

... nhưng chỉ so sánh con số tử vong là không đủ

Tiếp theo, các nhà khoa học so sánh số liệu về con số tử vong hàng tháng trong ba năm trước đại dịch và phát hiện ra rằng một trăm năm trước, cứ 100 nghìn cư dân thì có khoảng 100 người chết mỗi tháng, cao gấp đôi số liệu hiện tại. Các tính toán giúp các chuyên gia có thể kết luận rằng cúm Tây Ban Nha tăng gấp ba lần tỷ lệ tử vong và COVID-19 tăng gấp bốn lần.

Các tác giả nghiên cứu cho biết: “Nếu không được kiểm soát đủ mức, nhiễm SARS-CoV-2 có thể gây tử vong tương đương hoặc cao hơn so với nhiễm vi rút cúm H1N1 1918”.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала