Hai giây trước khi xuất phát SpaceX đã hủy vụ phóng Falcon 9 mang vệ tinh

CC BY 2.0 / NASA Goddard Space Flight Center / U.S. Air Force Minotaur 1 RocketTên lửa Minotaur-1 của Không quân Hoa Kỳ, mang theo vệ tinh ORS-1 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tại Sân bay vũ trụ Wallops.
Tên lửa Minotaur-1 của Không quân Hoa Kỳ, mang theo vệ tinh ORS-1 của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, tại Sân bay vũ trụ Wallops. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - SpaceX đã hủy bỏ việc phóng Falcon 9 với vệ tinh GPS III 2 giây trước khi xuất phát, công ty đang truyền hình trực tiếp.

Vụ phóng cần được diễn ra lúc 21h 43, theo giờ bờ Đông Hoa Kỳ (08.43 giờ Hà Nội) từ Sân bay vũ trụ Cape Canaveral (Florida). Hai giây trước khi bắt đầu, SpaceX đưa ra quyết định hủy bỏ việc phóng.

 Phương tiện phóng Falcon-9 của SpaceX với vệ tinh Starlink - Sputnik Việt Nam
SpaceX hủy phóng nhóm vệ tinh Starlink 18 giây trước khi bắt đầu

Tại sao vụ phóng bị hủy bỏ?

Chi tiết và lý do vẫn chưa được báo cáo. SpaceX cho biết sẽ không có nỗ lực phóng mới trong ngày hôm nay.

Tên lửa được cho là sẽ phóng vệ tinh định vị thế hệ mới GPS III-4 lên quỹ đạo. Tên lửa sẽ đi vào chòm sao của vệ tinh định vị GPS, nơi đã có ba thiết bị GPS III thế hệ mới, cung cấp nhu cầu của người dùng quân sự và dân sự Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала