Trái đất có nguy cơ va chạm với tiểu hành tinh trước ngày bầu cử tổng thống tại Mỹ

© Fotolia / VadimsadovskiTiểu hành tinh gần Trái đất
Tiểu hành tinh gần Trái đất - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Một tiểu hành tinh có kích cỡ bằng một chiếc tủ lạnh có thể rơi xuống Trái đất một ngày trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, nhà vật lý thiên văn người Mỹ Neil DeGrasse Tyson cho biết.
"Tiểu hành tinh 2018VP1, một tảng đá trên vũ trụ kích cỡ bằng một chiếc tủ lạnh, đang bay về phía chúng ta với tốc độ hơn 25 ngàn dặm mỗi giờ (40.200 km mỗi giờ). Nó có thể chạm vào Trái đất vào ngày 02 tháng 11, một ngày trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống", - nhà khoa học viết trên Instagram.

Tyson lưu ý rằng tiểu hành tinh không đủ lớn để gây ra thiệt hại.

Thiên thạch - Sputnik Việt Nam
Tiểu hành tinh to bằng tòa nhà cao tầng sẽ bay gần Trái đất vào ngày 1 tháng 9

“Vậy nên nếu ngày tận thế đến vào năm 2020 thật đi nữa thì đó cũng không phải là lỗi từ vũ trụ”, - ông nói thêm.

Vào tháng 8, NASA đã thông báo rằng tiểu hành tinh 2018 VP1 sẽ tiếp cận Trái đất ở khoảng cách tối thiểu vào ngày 2/11, vào khoảng 22h33 (giờ Hà Nội). Theo các nhà thiên văn học, nó sẽ bay cách Trái đất 384 nghìn km. Cơ hội để một tiểu hành tinh đi vào bầu khí quyển của Trái đất chỉ là 1:240, tương đương 0,41%.

Tiểu hành tinh 2018 VP1 được phát hiện vào ngày 3 tháng 11 năm 2018. Nó thuộc nhóm Apollo, tức là các tiểu hành tinh có đường bay băng qua quỹ đạo Trái đất.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày 3 tháng 11, việc bỏ phiếu sớm ở một số bang hiện đã bắt đầu.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала