Ấn Độ lần đầu tiên trong năm nay phóng vệ tinh vũ trụ thành công

© Ảnh : ISROẤn Độ phóng PSLV-C45 với vệ tinh trinh sát EMISAT
Ấn Độ phóng PSLV-C45 với vệ tinh trinh sát EMISAT - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Ấn Độ đã thành công trong vụ phóng vệ tinh vũ trụ đầu tiên trong năm nay, theo thông tin trên trang web của Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ.

Tên lửa mang vệ tinh vùng cực (PSLV) của Ấn Độ cho sứ mệnh lần thứ 51 được phóng từ Trung tâm vũ trụ Satish Dhavan trên đảo Sriharikota với 10 vệ tinh trên tàu - vệ tinh chính EOS-01 và 9 vệ tinh của các khách hàng quốc tế.

Vệ tinh EOS-01 được thiết kế để quan sát Trái đất và sẽ được sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp, cũng như để loại bỏ hậu quả thiên tai.

Trong số 9 vệ tinh thương mại, có 1 vệ tinh từ Litva để trình diễn công nghệ, 4 chiếc từ Luxembourg để vận chuyển, và 4 chiếc từ Hoa Kỳ được sử dụng cho một số sứ mệnh viễn thám.

Skybot F-850 trên quỹ đạo của ISS - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ sẽ đưa robot «nữ thần» lên vũ trụ

Phóng vệ tinh Ấn Độ

Trước đó, Ấn Độ đã hoãn một số vụ phóng dự kiến trong năm nay do đại dịch coronavirus. Đặc biệt, chuyến bay không người lái đầu tiên đã bị hoãn lại sang năm sau để chuẩn bị cho sứ mệnh không gian có người lái của Ấn Độ "Gaganyan", và việc khởi động sứ mệnh mặt trăng của Ấn Độ "Chandrayan-3" đã bị hoãn lại đến nửa đầu năm 2021.

Vệ tinh duy nhất của Ấn Độ được phóng trong năm nay là vệ tinh thông tin liên lạc GSAT 30, được phóng từ Sân bay vũ trụ Kourou ở Guiana thuộc Pháp bằng phương tiện phóng Arianespace.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала