https://sputniknews.vn/20210124/cac-nha-khoa-hoc-gan-nhu-da-giai-thich-duoc-hien-tuong-nhiem-covid-19-ma-khong-co-trieu-chung-9978063.html
Các nhà khoa học gần như đã giải thích được hiện tượng nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng
Các nhà khoa học gần như đã giải thích được hiện tượng nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng
Sputnik Việt Nam
Matxcơva (Sputnik) - Các nhà khoa học đã phát hiện ra "bộ nhớ" của cơ thể đối với coronavirus, theo Cell Reports Medicine viết. 24.01.2021, Sputnik Việt Nam
2021-01-24T04:50+0700
2021-01-24T04:50+0700
2021-01-23T17:53+0700
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e5/01/17/9978051_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_a6d11b1f514d76440a19a7c405e0f7fc.jpg
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tin thời sự
vn_VN
Sputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.vn/img/07e5/01/17/9978051_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_068496d698e4ae710de03c125175e213.jpgSputnik Việt Nam
moderator.vn@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
khoa học, xã hội
Các nhà khoa học gần như đã giải thích được hiện tượng nhiễm COVID-19 mà không có triệu chứng
Matxcơva (Sputnik) - Các nhà khoa học đã phát hiện ra "bộ nhớ" của cơ thể đối với coronavirus, theo Cell Reports Medicine viết.
"Bộ nhớ" của cơ thể đối với coronavirus
Một nhóm các nhà khoa học Mỹ từ Đại học Bắc Arizona và Viện Nghiên cứu Genomics Translational tin rằng việc nhiễm coronavirus trước khi bùng đại dịch, đã có thể giúp cơ thể chống lại SARS CoV-2 (COVID-19).
5 Tháng Mười Hai 2020, 12:45
Các chuyên gia đưa ra kết luận này sau khi nghiên cứu phản ứng miễn dịch đối với một số coronavirus: MERS-CoV và SARS-CoV-1, cũng như bốn loại coronavirus khác không gây tử vong và có triệu chứng tương tự như cảm lạnh.
Như bài báo viết, các nhà khoa học tin rằng SARS-CoV-2 có thể gây ra phản ứng kháng thể xuất hiện do virus coronavirus mang lại từ thời gian trước đây.
“Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể đã có một số mức độ miễn dịch sẵn có đối với loại virus này", - John Altin, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm, đồng tác giả nghiên cứu, giải thích.
Các nhà virus học tin rằng phát hiện của họ có thể giúp giải thích lý do tại sao một số người bị nhẹ hoặc không có triệu chứng COVID-19, trong khi những người khác bị nhiễm trùng nặng dẫn đến nhập viện và tử vong.