Nga không loại trừ việc tạo ra phiên bản "Angara" mới

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhAngara
Angara - Sputnik Việt Nam, 1920, 06.03.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Người đứng đầu Roscosmos Dmitry Rogozin không loại trừ có phương tiện phóng Angara phiên bản mới.

Angara sẽ được hiện đại hóa?

"Đối với Angara-A3, có thể tiếp tục sản xuất, nhưng chuyện đó chưa rõ ràng, vì trong lớp này (hạng bán nặng) sẽ sớm có Soyuz-5 với sức chở 17 tấn", ông Dmitry Rogozin viết trên Facebook, bình luận đề xuất của Pavel Pushkin - nhà phát triển tên lửa “Angara”, tổng Giám đốc công ty “CosmoCourse”.

Hiện tại, trong lớp này có tên lửa hạng nặng Angara-A5 với nhiều sửa đổi khác nhau và tên lửa hạng nhẹ Angara-1.2.

Tên lửa Angara-A5 - Sputnik Việt Nam, 1920, 18.02.2021
Nhà phát triển của "Angara" cho biết về triển vọng sử dụng loại tên lửa đẩy này

Trước đó, dòng tên lửa mang "Angara" trong tương lai có thể được bổ sung bằng phương tiện mang hạng trung "Angara-A3", xưởng chế tạo chúng trước đây đã bị đóng cửa, Tổng giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất mang tên Khrunichev (nhà sản xuất "Angara") Alexei Varochko và Tổng công trình sư của Phòng thiết kế Salyut (thành phần của Trung tâm Khrunichev) Sergei Kuznetsov cho biết khi trả lời phỏng vấn Sputnik.

Theo kế hoạch đặt ra, sẽ chế tạo tên lửa Angara-A3 tương tự như tên lửa Angara-A5, nhưng thay vì bốn khối thì nó sẽ chỉ có hai khối. Sau đó ý tưởng này đã bị loại bỏ.

Gia đình tên lửa này được chế tạo từ các mô-đun tên lửa đa năng. Từ mô-đun của giai đoạn đầu tiên và giai đoạn thứ hai sẽ thu được mẫu "Angara-1.2", từ 5 mô-đun như vậy ở giai đoạn thứ nhất và thứ hai sẽ thu được "Angara-A5".Tương tự, "Angara-A3" bao gồm ba mô-đun.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала