Tàu vũ trụ mini Buran mới của Nga sẽ không có người lái

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhPhóng tên lửa đẩy " Soyuz-FG "
Phóng tên lửa đẩy  Soyuz-FG  - Sputnik Việt Nam, 1920, 25.03.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tàu con thoi mini mới đang được phát triển ở Nga sẽ có kích thước tương đương với tàu con thoi X-37B của Mỹ và được thiết kế để vận chuyển hàng hóa không người lái lên quỹ đạo và trở về Trái đất, nguồn tin trong ngành tên lửa vũ trụ cho biết.

Dạng tương tự như tàu con thoi mini X-37B của Mỹ

"Thiết bị đang được Liên hiệp khoa học sản xuất NPO Molniya phát triển là một thiết bị dân dụng không người lái tương tự như tàu vũ trụ X-37B của Mỹ, nghĩa là được chế tạo theo cùng một kích thước. Tàu không dành cho các chuyến bay có người lái, mà được thiết kế để giao nhận hàng hóa từ vũ trụ", - nguồn tin cho biết.

Ông nói rõ rằng đây là một phát kiến dành cho thị trường thương mại của NPO Molniya - nơi đã chế tạo ra tàu vũ trụ Buran huyền thoại.

Hệ thống tên lửa và không gian Energia - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.03.2021
Thay thế cho Buran. Nga bắt tay vào chế tạo tàu vũ trụ mới có thể tái sử dụng

Việc phóng tàu vũ trụ dự định thực hiện bằng tên lửa đẩy loại Soyuz.

Đây không phải là kinh nghiệm phát triển tàu vũ trụ hành trình đầu tiên trong nước. Vào thời Liên Xô nước này đã chế tạo được tàu vũ trụ tự hành Buran, trước đó đã tiến hành phát triển tàu vũ trụ thuộc dự án Spiral. Vào đầu thập niên 2000 có thời gian Nga từng theo đuổi dự án chế tạo tàu vũ trụ hành trình Clipper.

Tàu con thoi mini bí mật X-37B do Boeing phát triển đã vận hành thành công ở Mỹ từ năm 2010. Trong thời gian đó con tàu này đã tiến hành sáu chuyến bay vào vũ trụ, mỗi chuyến kéo dài từ 225 đến 780 ngày với mục đích thực hiện các thí nghiệm trên quỹ đạo để phục vụ lợi ích của Không quân Mỹ. Mọi chi tiết về sứ mệnh nói trên đều dược giữ bí mật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала