NASA kêu gọi tăng cường nỗ lực đưa Hoa Kỳ trở lại Mặt trăng do sự thành công của Trung Quốc

© Ảnh : NASANgười Mỹ đổ bộ xuống Mặt trăng
Người Mỹ đổ bộ xuống Mặt trăng - Sputnik Việt Nam, 1920, 20.05.2021
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Ông Bill Nelson, Giám đốc mới của NASA cho rằng cần phải gia tăng nỗ lực để đưa Hoa Kỳ trở lại Mặt trăng trong bối cảnh Trung Quốc vừa đạt được những thành tựu mới trên vũ trụ.
"Tôi muốn các vị xem bức ảnh này... đây là tàu thám hiểm của Trung Quốc hạ cánh trên sao Hỏa và gửi hình ảnh này về đêm qua... Tôi nghĩ điều này bổ sung thêm một yếu tố mới để xác định rằng chúng ta có muốn nghiêm túc bắt tay vào công việc đưa con người trở lại bề mặt Mặt trăng hay không", - ông Nelson nói khi phát biểu trước Quốc hội qua kết nối video.

Ông nhấn mạnh rằng Trung Quốc đã trở thành quốc gia thứ hai sau Hoa Kỳ hạ cánh thành công thiết bị của họ lên Sao Hỏa, đồng thời cũng nhắc lại rằng Bắc Kinh đang chuẩn bị hạ cánh ba tàu thám hiểm xuống bán cầu phía nam của Mặt trăng.

Tên lửa hạng nặng Changzheng 5 với tàu thăm dò sao Hỏa Tianwen 1 đầu tiên của Trung Quốc phóng từ sân bay vũ trụ Wenchang, Trung Quốc. - Sputnik Việt Nam, 1920, 10.02.2021
Tàu thăm dò Trung Quốc "Tianwen-1" đi vào quỹ đạo sao Hỏa thành công
 “Chúng ta phải mất hai hoặc ba năm nữa mới có thể đưa một thiết bị nhỏ hơn nhiều hạ cánh trên đó”, - người đứng đầu cơ quan vũ trụ Mỹ cho biết.

Hoa Kỳ thông báo đã triển khai chương trình có tên gọi Artemis đưa con người trở lại Mặt trăng. Chương trình này đề ra một số giai đoạn: chuyến bay theo quỹ đạo, xây dựng một trạm vũ trụ gần Mặt trăng và sau đó là đưa phi hành đoàn hạ cánh xuống bề mặt Mặt trăng. Chương trình thám hiểm Mặt trăng được coi là một giai đoạn trên con đường khám phá Sao Hỏa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала