Các nhà địa chấn học Philippines cảnh báo nguy cơ núi lửa phun trào cách thủ đô 50 km

© AFP 2023 / Noel CelisManila, thủ đô Philippines
Manila, thủ đô Philippines - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Các nhà địa chấn học Philippines đã ghi nhận được các đợt sóng magma trong núi lửa Taal, nằm cách thủ đô Manila 50 km. Điều này đã được Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines công bố hôm thứ Năm.

Magma có thể gây ra phun trào

“Magma hình thành trong miệng núi lửa chính, có thể kích hoạt các vụ phun trào tiếp theo” - thông báo đăng trên trang web của viện cho biết:

Lúc 15:16 giờ địa phương (tức 14:16 giờ Hà Nội) núi lửa Taal phóng lên tia khí cao 1 km. Các nhân viên của Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines đã nâng mức độ nguy hiểm của vụ phun trào từ cấp độ hai lên cấp độ ba. 

5 mức độ nguy hiểm

Philippines có hệ thống cảnh báo nguy cơ núi lửa năm cấp độ. Cấp độ năm có nghĩa là rủi ro tối đa, được đưa khi có dung nham và tro núi lửa phun trào mạnh mẽ. 

Trước đó, các nhà địa chấn học đã ghi nhận một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter ở phía bắc đảo Luzon của Philippines. Trọng tâm nằm ở độ sâu 15 km, cách núi lửa Taal khoảng 600 km, nằm ở phía nam Luzon. 

Đọc thêm: Bạn có muốn một món quà khác thường? Hãy mua một ngọn núi lửa đang phun trào!

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала