Mỹ bí mật phóng vệ tinh từ Trạm vũ trụ quốc tế

© Ảnh : NASATrạm vũ trụ quốc tế trong không gian
Trạm vũ trụ quốc tế trong không gian - Sputnik Việt Nam, 1920, 01.07.2021
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Theo dữ liệu từ Không quân Hoa Kỳ, được công bố trên trang web chuyên trang space-track.org, vệ tinh của Mỹ đã được bí mật phóng lên từ Trạm vũ trụ quốc tế (ISS).

Theo thông tin trên trang web, thiết bị này có tên là BD-28, thuộc về Mỹ và được phóng lên quỹ đạo từ trạm ISS. Điều này xảy ra khi nào và được tiến hành ra sao không được báo cáo chính thức, nhưng thông thường các vệ tinh từ phân đoạn ISS của Mỹ được phóng từ các bệ phóng bên ngoài trạm bằng cách sử dụng người điều khiển. 

Quang cảnh Trái đất từ ​​ISS - Sputnik Việt Nam, 1920, 02.03.2021
Mỹ sẽ tiến hành thử nghiệm phục vụ lợi ích của phòng thủ tên lửa trên ISS

Ai đó không muốn quảng cáo hoạt động của mình?

Chuyên gia du hành vũ trụ nổi tiếng Mỹ Jonathan McDowell viết trên trang Twitter của mình rằng vệ tinh này có thể thuộc về một công ty tư nhân của Mỹ chưa muốn quảng cáo hoạt động của mình.

Hiện đoàn thám hiểm thứ 65 đang làm việc trên ISS bao gồm các nhà du hành vũ trụ Oleg Novitsky và Peter Dubrov (Nga), Mark Vande Hei, Shane Kimbrough và Megan MacArthur (Mỹ), Akihiko Hoshide (Nhật - chỉ huy trạm) và Tom Peske (Pháp).

Đọc thêm: Vệ binh vũ trụ sẽ xuất hiện ở Mỹ

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала