LHQ cảnh báo có nhiều tiểu hành tinh đang đe dọa Trái đất

© Fotolia / AND IncTiểu hành tinh to
Tiểu hành tinh to - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.07.2021
Đăng ký
Loài người chỉ xác định được gần 40% số lượng các tiểu hành tinh và sao chổi lớn đang chuyển động cắt ngang quỹ đạo Trái đất, trong khi ngày nay có hơn 25 nghìn vật thể như vậy. Đây là nội dung báo cáo được công bố trên trang web của Tiểu ban Khoa học - Kỹ thuật của Ủy ban LHQ về việc sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình.
"Theo đánh giá, chỉ xác định được khoảng 40% các vật thể có kích thước lớn đang tiến đến gần Trái đất", - báo cáo cho biết.

Tài liệu lưu ý rằng vào năm 2020, mạng lưới các đài quan sát thiên văn trên toàn thế giới đặt tại hơn 40 quốc gia đã thu thập gần 39,5 triệu bản ghi về việc quan sát các tiểu hành tinh và sao chổi. Tính đến ngày 17/4/2021, đã ghi nhận có 25.647 vật thể đang tiến lại gần Trái đất. Trong đó năm 2020 xác lập số lượng kỷ lục - có 2959 vật thể như vậy đã được phát hiện.

Tiểu hành tinh gần Trái đất - Sputnik Việt Nam, 1920, 14.05.2021
Một tiểu hành tinh lớn hơn kim tự tháp Cheops đang tiến về phía Trái đất

Trước đó, ông Boris Shutov, Giám đốc khoa học của Viện Thiên văn học trực thuộc Viện HLKH Nga, nói với Sputnik rằng các chuyên gia chỉ biết đến khoảng một phần mười các thiên thể vũ trụ có kích thước lớn hơn 100 mét, còn những thiên thể kích thước khoảng 50 mét giống như thiên thạch Tunguska thì chỉ biết được 1%.

Ngoài ra, theo ông, số lượng các vật thể vũ trụ nguy hiểm do Nga phát hiện ít hơn so với các nước khác. Cụ thể, tính đến tháng 1 năm 2019, đóng góp của Nga trong việc phát hiện các tiểu hành tinh và sao chổi nguy hiểm chỉ chiếm 0,1%, đóng góp chủ yếu là của Mỹ. Vào đầu năm 2019, người ta biết đến khoảng 18 nghìn vật thể nguy hiểm, trong đó 99% là các tiểu hành tinh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала