Elon Musk nói mình được truyền cảm hứng từ những thiết kế của Nga

© AP Photo / Britta PedersenElon Musk
Elon Musk  - Sputnik Việt Nam, 1920, 04.08.2021
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Nhà sáng chế, người sáng lập và chủ sở hữu công ty vũ trụ SpaceX Elon Musk cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Everyday Astronaut rằng cảm hứng của ông khi tạo ra động cơ tên lửa Raptor có một phần bắt nguồn từ những thiết kế của Nga.
“Tôi đang cố gắng xóa tan quan niệm sai lầm rằng thiết kế là việc phức tạp nhất. Đó không phải là điều phức tạp nhất. Đã có rất nhiều thiết kế tên lửa tuyệt vời. Tôi đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu các thiết kế động cơ tên lửa của Nga. Nga có những động cơ tuyệt vời, họ (Nga) đã phát triển động cơ tên lửa nhiên liệu lỏng từ lâu, ngay cả tôi cũng đã thực hiện hàng trăm thiết kế khác nhau theo đúng nghĩa đen", - Musk nói.
Theo nhà sáng chế, vấn đề khó khăn không phải là việc liệu có thể tạo ra tên lửa có động cơ nhiên liệu lỏng hay không, bởi vì bài toán đó đã được giải đáp.
Elon Musk  - Sputnik Việt Nam, 1920, 24.04.2021
Tại sao Elon Musk muốn xây dựng một thành phố trên sao Hỏa và căn cứ trên mặt Trăng?
“Tất nhiên, động cơ của chúng tôi có áp suất cao hơn trước và nó được khí hóa hoàn toàn các thành phần đốt cháy. Nhưng so với những gì người Nga đã làm thì đó chỉ là những cải tiến không có gì to tát <...> Điều phức tạp siêu hạng ở Raptor là làm thế nào để tạo ra động cơ Raptor với chi phí ít hơn một nghìn USD cho mỗi tấn lực đẩy", - ông Musk nói thêm.
Doanh nhân nhấn mạnh rằng chỉ số này có thể đưa nhân loại trở thành một nền văn minh sinh sống trên một số hành tinh khác nhau.
Raptor là động cơ tên lửa chu trình kín chạy bằng khí metan và oxy hóa lỏng. Musk dự kiến sẽ sử dụng loại động cơ này trên tàu vũ trụ Starship.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала