Lại phát hiện biến chủng coronavirus mới

© Depositphotos.com / RalwelMô hình coronavirus
Mô hình coronavirus - Sputnik Việt Nam, 1920, 30.08.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Các nhà khoa học Nam Phi đã phát hiện ra một chủng coronavirus mới, lây nhiễm với tốc độ nhanh đặc trưng như các chủng «Beta» và «Delta» nguy hiểm khi vừa xuất hiện. Thông báo về công trình nghiên cứu này đăng trên trang mạng medRxiv.
Theo kết quả nghiên cứu, trong tháng 5, chủng mới C.1.2 chiếm 0,2% số mẫu được giải mã trình tự, tháng 6 - 1,6%, và trong tháng 7 thì con số này là 2%, như vậy tương đương với tốc độ lây lan của các biến chủng phát hiện trước là «Beta» và «Delta» ở Nam Phi.
Các bác sĩ đưa xác một người chết vì coronavirus vào ô tô. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.06.2021
Delta Plus. Thế giới có nên lo lắng về phiên bản đột biến mới của biến thể Delta?
Các nhà khoa học đã xác minh được rằng sự xuất hiện chủng mới là kết quả của đột biến tương đối nhanh, tốc độ của nó là khoảng 41,8 lần một năm, tức là nhanh hơn 1,7 lần so với tốc độ đột biến SARS-CoV-2 trên thế giới.
«Khoảng thời gian ngắn của quá trình tiến hóa nhanh như vậy so với tốc độ tiến hóa chung của virus cũng là đặc điểm của sự xuất hiện biến chủng «Alpha», «Beta» và «Gamma», - nghiên cứu cho biết.
Ngoài ra, các nhà khoa học lưu ý rằng 52% trong biến chủng C.1.2 trước đây đã tìm thấy ở các chủng khác, trong số đó có «Alpha», «Beta» và «Gamma» và «Delta», những đột biến gắn với gia tăng khả năng lây nhiễm và sức chống miễn dịch.
Đọc thêm:
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала