Sự cố với cuộc phóng vệ tinh Trung Quốc «Thập yển -10» lên quỹ đạo

© AFP 2023 / WANG ZHAOHệ thống định vị toàn cầu "Beidou" của Trung Quốc
Hệ thống định vị toàn cầu Beidou của Trung Quốc - Sputnik Việt Nam, 1920, 28.09.2021
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) –Trung Quốc xác nhận một ngày trước đã xảy ra sự cố khi phóng vệ tinh «Thập yển -10» lên quỹ đạo, như thông báo tương ứng do Tân Hoa xã đưa ra hôm thứ Ba.
Trước đó, chuyên gia Mỹ nổi tiếng là ông Jonathan McDowell cho biết rằng hôm thứ Hai, Trung Quốc đã không báo trước mà lặng lẽ thực hiện cuộc phóng tên lửa đẩy «Trường Chinh-3B» từ sân bay vũ trụ Tây Xương, kết quả là các chuyên gia quân sự Mỹ đã phát hiện thấy hai vật thể trên quỹ đạo.
Quanh cảnh Trái đất nhìn từ Trạm Không gian Quốc tế. - Sputnik Việt Nam, 1920, 26.08.2021
Trung Quốc chi 2,3 triệu USD cho dự án trạm vũ trụ khổng lồ

Những cuộc phóng vệ tinh của Trung Quốc

Như hãng thông tấn Tân Hoa xã đưa tin chiều tối thứ Ba, Trung Quốc quả thực đã phóng vệ tinh «Thập yển -10» với sự giúp đỡ của tên lửa đẩy «Trường Chinh 3B» từ sân bay vũ trụ Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 27 tháng 9 lúc 16:20 chiều giờ địa phương (tức 15:20 theo giờ Hà Nội).
Có thông báo rằng, chuyến bay của tên lửa đẩy diễn ra bình thường, vệ tinh đã đi vào quỹ đạo ấn định, tuy nhiên, ngay từ quá trình bay của tên lửa đã phát sinh vấn đề, «hiện đang tiến hành phân tích và xác minh nguyên nhân cụ thể».
Hãng thông tấn Trung Quốc không cung cấp thêm chi tiết nào khác.
Theo dữ liệu của Không lực Hoa Kỳ công bố trên chuyên trang space-track.org, trong danh mục quả thực đã xuất hiện hai vật thể vũ trụ với số hiệu 49258 và 49259 cùng chỉ dấu quốc tế 2021-087A và 2021-087B. Vật thể đầu tiên ở trên quỹ đạo với độ nghiêng so với xích đạo là 51,04 độ, độ cao tối thiểu trên bề mặt Trái đất là 177 km và tối đa là 40.104 km; còn vật thể thứ hai - với độ nghiêng 51,35 độ và độ cao tối thiểu 209 km và tối đa 39.591 km. Đồng thời, danh mục két cấu hai vật thể từ lần phóng trước đã được công bố. Cuộc phóng trước cũng do Trung Quốc thực hiện, tên lửa «Khoái Châu-1A» với vệ tinh thuộc loạt «Cát Lâm-1» từ sân bay vũ trụ Tửu Tuyền. Các vật thể vũ trụ của lần phóng này có số hiệu 49256 và 49257 cùng chỉ dấu quốc tế 2021-086A và 2021-086B.
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала