Thủ lĩnh Khu vực cánh hữu giải thích lý do luôn mang lựu đạn theo người

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy  / Chuyển đến kho ảnhDmitry Yarosh
Dmitry Yarosh - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Dmitry Yarosh, thủ lĩnh tổ chức cực đoan Khu vực cánh hữu tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình 112 Ukraina rằng, thường mang theo người một trái lựu đạn F-1.

Người này cho biết nguyên nhân do sợ "bị bắt làm tù binh." Đáp lại câu hỏi tại sao ông ta cần đến lựu đạn ở ngoài vùng chiến sự, chính trị gia nói: "Trong Nghị viện không có nhiều người dễ chịu."

Dmitry Yarosh cũng thừa nhận việc không ít cộng sự đã khủng hoảng tâm lý khi "trở về từ chiến tranh," nhưng hy vọng bản thân sẽ "hòa nhập được vào cuộc sống bình thường." Tuy nhiên, thủ lĩnh Khu vực cánh hữu không hề thấy băn khoăn vì đã giết hại người dân Donbass — ông ta cho biết công việc của mình không mâu thuẫn với những điều răn trong Kinh Thánh.

"Chớ giết người" là một điều răn tốt, tôi biết điều đó, tôi là một Kitô hữu. Nhưng thực tế và ngay như Giáo hội cũng nói rằng, tiêu diệt kẻ thù để bảo vệ quê hương, gia đình, bản thân, không phải là một tội lỗi," — Yarosh nói.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала