Tại sao quân đội Ukraine sẽ thất bại?

© REUTERS / Oleksandr Klymenko Quân đội Ukraine
Quân đội Ukraine - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Không có loại vũ khí hiện đại nào, cũng không có huấn luyện viên quân sự trứ danh nào có thể đảm bảo cho quân đội Ukraine chiến thắng lực lượng dân quân.

Quân đội Ukraine nhất định sẽ thất bại, bình luận viên RIA "Novosti" Vladimir Lepekhin khẳng định.

Hôm Chủ Nhật, đại diện Bộ Quốc phòng Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk cho biết trong vòng một ngày đêm có 59 trường hợp an ninh Ukraine vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Và sự vi phạm thỏa thuận Minsk có hệ thống như vậy của các lực lượng vũ trang Ukraine xảy ra không chỉ ở Donetsk, mà cả ở Lugansk.  Trong bối cảnh này, 300 huấn luyện viên Mỹ đã đến Ukraine để đào tạo "ba tiểu đoàn vệ binh quốc gia." Trước đó có tin rằng Canada cũng sẽ cử 200 quân nhân đến Ukraine. Xin lưu ý rằng tại Ukraine hiện nay có 800 người Mỹ và 75 người Anh hoạt động (hợp pháp) và mấy trăm lính đánh thuê nước ngoài (bất hợp pháp) khác. Lực lương lê dương nước ngoài theo đuổi mục đích gì tại Ukraine — chúng ta biết. Nhưng chính quyền Kiev hy vọng điều gì ở đây? Để khuất phục Novorussia nổi loạn hay duy trì chính quyền với sự hỗ trợ của lưỡi lê Mỹ và Anh?

Người tị nạn từ Slavyansk trong một ký túc xá ở Ilovaysk, tỉnh Donetsk - Sputnik Việt Nam
Chiến tranh và người dân. Một năm diễn ra hoạt động quân sự ở đông Ukraina

Sức mạnh chính của bộ máy quân sự Ukraine gồm quân đội, cũng như lực lượng vệ binh quốc gia, các tiểu đoàn tình nguyện, lính đánh thuê nước ngoài… chính là ở chỗ dựa trên một loạt vũ khí chiến tranh rộng rãi. Dựa vào những lời dối trá, sự tàn ác, khủng bố trực tiếp, dựa vào việc sử dụng các loại vũ khí cấm và các phương pháp chiến tranh hèn hạ nhất, dựa trên sự tàn sát dân thường, bắt giữ con tin, tra tấn và giết hại tù binh chiến tranh và những người không cùng chí hướng. Bộ máy này không được cấu tạo để thực hiện thỏa thuận Minsk và bất kỳ thỏa thuận nào khác. Đặc biệt, bộ máy chiến tranh Ukraine không tuân phục ban lãnh đạo chính trị của đất nước. Tiềm năng bộ máy quân sự Ukraine dựa vào thực tế là hiện nay, đứng đằng sau Ukraine là toàn bộ "thế giới văn minh" đang hỗ trợ Kiev về mặt tinh thần, chính trị, tài chính, quân sự và pháp lý. Bằng các biện pháp trừng phạt, các phát biểu trên báo chí và đe dọa trực tiếp, phương Tây đang cố gắng đè bẹp Nga, vì Moskva kiên quyết đòi Kiev phải chấm dứt chiến tranh chống nhân dân, trong khi phương Tây đang cung cấp cho Kiev các chuyên gia quân sự, nhân viên tình báo và vũ khí hiện đại. Nhờ quân sự hóa đất nước một cách mạnh mẽ, Kiev đã gia tăng số lượng quân nhân lên đến hơn 200 000 người. Con số đó lớn hơn lực lượng dân quân Donbass gấp mười lần. Nhưng không có loại vũ khí nào, cũng như không có huấn luyện viên nào, không có tiền bạc hoặc lực lượng khủng bố nào, không có sự dối trá nào của các phương tiện truyền thông phương Tây có thể giúp Kiev chiến thắng nổi Novorussia. Nguyên nhân là do những yếu kém và vướng mắc của quân đội Ukraine.

Phiên họp của nghị viện Ukraina - Sputnik Việt Nam
Quốc hội Ukraina xác định mốc đánh dấu bắt đầu “cuộc xâm lăng quân sự của Nga”

Điểm yếu quan trọng nhất trong nước là thiếu những nhà lãnh đạo quân đội thực sự, thiếu những vị anh hùng dân tộc thực sự, những người mà vì họ dân chúng sẵn sàng hy sinh tất cả. Nước Ukraine hiện đại thiếu một nền lịch sử vẻ vang. Giá trị Đại thắng của nhân dân Liên Xô trong cuộc chiến tranh chống phát xít Đức đã bị chế độ Kiev từ bỏ, vậy thì họ dựa vào giá trị nào, truyền thống nào để tồn tại? Do thiếu các nhà lãnh đạo, các vị anh hùng và không có lịch sử, chế độ Kiev không hề có hệ tư tưởng. Các nhà phân tích phương Tây chắc cũng nhận thức được rằng quân đội Ucraina không thể giành phần thắng trong cuộc chiến với Donbass. Chẳng hạn, theo chuyên gia phân tích Christine Dyuguan-Clément của nhóm Sogdiane, "tình hình trong quân đội Ukraine đã tới gần mức thảm khốc… Quân đội không có kỹ năng, không có năng lực để kiểm soát tình hình trong nước. Hơn nữa, một bộ phận tổng hành dinh hoàn toàn không thích hợp để tiến hành hoạt động quân sự."

Từ đây, có thể giả định rằng mục đích của quân đội Mỹ tại Ukraine là nhằm đảm bảo cho Hoa Kỳ kiểm soát lãnh thổ Ukraine và để các công ty Mỹ dần dần  nuốt dần lãnh thổ đó. Phương Tây chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Đối với Kiev, quân sự hóa đất nước này đâu còn cần thiết để chống Donbas hoặc chống Nga, mà chính là cần để duy trì quyền lực. Hơn nữa, theo đại diện Donetsk và Lugansk, ban lãnh đạo quân đội Ukraine đã không kiểm soát được cái gọi là các tiểu đoàn tình nguyện và khó có thể kiểm soát lực lượng này trong những năm tới.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала