Một người Nga đi bộ qua Việt Nam đến tận Rio

© AFP 2023 / Carl de SouzaThế vận hội 2016
Thế vận hội 2016 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Điển hình độc đáo về sự kiên trì và lòng trung thành với thể thao là trường hợp một người Nga hưu trí đi bộ đến tận thủ đô Thế vận hội năm 2016, - theo tin đưa của báo Brazil O Globo.

Ông Sergey Lukyanov 60 tuổi từ Saint-Peterburg đi bộ vượt qua hơn 18.000 km trong suốt 17 tháng và hôm 07 tháng Tám đã tới Rio de Janeiro.

Trong kế hoạch của ông có dự định kịp tham gia lễ khai mạc Thế vận hội, nhưng trận ốm bất ngờ  ở giai đoạn đầu hành trình đã gây trở ngại phá vỡ kế hoạch đó.

Từ Saint-Peterburg ông Lukyanov khởi hành ngày 1 tháng Tư năm 2015. Ông đi bộ đến biên giới Kazakhstan, vượt qua đất nước này, sau đó cứ thế đi theo những con đường xuyên nội địa Trung Quốc, Lào, Việt Nam, Thái Lan, Singapore.

Sergey Lukyanov vượt Thái Bình Dương bằng máy bay, ông tiếp tục chuyến lữ hành qua Chile, Argentina và Uruguay.

Sau Thế vận hội, ông Sergey Lukyanov dự kiến du ngoạn khắp thế giới và trở về nhà vào khoảng giữa năm 2017 qua châu Âu,  tổng cộng vượt 32.000 km.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала