Quốc gia châu Âu nào thích ăn thực phẩm từ côn trùng?

© Flickr / michael davis-burchatcon tằm
con tằm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) – Một phần tư người Bỉ không ngại ăn thức ăn làm bằng côn trùng, - theo hãng truyền hình RTBF.

"Thực sự là có nhu cầu: bốn trong số mười người Bỉ thực sự sẵn sàng ăn côn trùng trong thực phẩm," — theo tư liệu được công bố trên trang web của kênh.

Tháng 12 năm 2013, Bỉ trở thành quốc gia đầu tiên của EU cho phép nuôi côn trùng làm thực phẩm.

Cơ quan an toàn mạng lưới thực phẩm Bỉ đã công bố một số loại sâu, mười loài côn trùng, trong đó có châu chấu và sâu bướm, là phù hợp để ăn.

Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và nông nghiệp LHQ, côn trùng là một nguồn cung cấp protein và có thể là sản phẩm một thay thế cho thịt gà, thịt lợn, thịt bò và cả cá.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала