Cựu binh chiến tranh Việt Nam nổi tiếng Lawrence Manley Colburn tạ thế tại Mỹ

© Flickr / Beverly & Packlễ tang tại Mỹ
lễ tang tại Mỹ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Cư dân Atlanta Lawrence Manley Colburn, người nhận từng nhận huân chương anh hùng và là cựu chiến binh của chiến tranh Việt Nam (nhờ đó đã ngăn chặn tội ác chiến tranh ở Sơn Mỹ) vừa qua đời vì bệnh ung thư ở tuổi 67, - như tin đưa của AP ngày 16 tháng Chạp.

Ông Colburn, xạ thủ máy bay trực thăng, từng là người cuối cùng còn sống trong số các thành viên phi hành đoàn đã có hành động chặn đứng vụ thảm sát Sơn Mỹ do quân đội Mỹ gây ra ở Việt Nam năm 1968.

Tay súng Glenn Andreotti đã bị giết ở Việt Nam ba tuần sau sự cố tại Sơn Mỹ. Chỉ huy phi hành đoàn là Hugh Thompson, sau chiến tranh sinh sống ở thành phố Lafayette bang Louisiana, đã qua đời năm 2006.

Do vụ thảm sát ở Sơn Mỹ mà đơn vị quân đội Hoa Kỳ dưới sự chỉ huy của Trung úy William Kelly tiến hành ngày 18 tháng Ba 1968, các binh lính Mỹ đã giết hại 504 người, hầu hết là dân thường trong làng. Phi hành đoàn của Thompson đã đe dọa dùng trực thăng vũ trang chống lại những người lính của quân đội Mỹ để chấm dứt bạo lực.

Thompson và Colburn cũng đã giúp kết án các tội phạm chiến tranh sau khi kết thúc cuộc chiến Việt Nam, bất chấp áp lực từ ban giới lãnh đạo quân sự Hoa Kỳ. Năm 2001, cả hai thành viên phi hành đoàn này đã được Chính phủ Mỹ trao tặng phần thưởng và họ muốn tặng lại bảo tang Sơn Mỹ như lời tạ tội trước nhân dân Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала