Công ty dầu mỏ Trung Quốc giúp các học sinh Iraq

© AP Photo / Muhammed Muheisenhọc sinh Iraq
học sinh Iraq - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công ty China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) của Trung Quốc chuyên về khai thác dầu thô tại tỉnh Misan, miền Nam Iraq, đã in 3.000 sách giáo khoa toán cho các trường học địa phương.

Hôm qua, các hộp sách đã được bàn giao cho Sở Giáo dục tỉnh. Trong những ngày tới các nhà hoạt động thuộc phong trào thanh niên Tabani sẽ hỗ trợ phân phối sách đến các trường.

Сông ty Trung Quốc nhận được đề nghị giúp đỡ về sách giáo khoa từ nhóm các nhà hoạt động trẻ của Tabani. 56.000 học sinh lớp hai các trường tiểu học đang thiếu sách học toán.

Theo ông Hussein al-Munshid, đại diện của phong trào nói với Sputnik, những cuốn sách mới sẽ góp phần thúc đẩy quá trình giáo dục, mặc dù số lượng này chưa thể đáp ứng đủ.

Sách giáo khoa môn Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 cũng thiếu nghiêm trọng. Cần 17.000 sách nhưng Sở chỉ nhận được từ Bộ Giáo dục 195 sách, thậm chí không đủ dùng сho giáo viên.

Nhiều người đang nỗ lực giúp đỡ quá trình giảng dạy ở các trường phổ thông.  Sở Y tế tỉnh Misan cho phép các nhà hoạt động Tabani tiếp cận cơ sở in, người dân địa phương đóng góp giấy in sách giáo khoa.

Tabani kêu gọi sự hỗ trợ của các doanh nghiệp và tổ chức. Thông qua Công ty Dầu khí Nam Iraq, họ đã gửi đề nghị đến PetroChina và CNOOC.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала