Đại sứ Phạm Sanh Châu - Người Việt đầu tiên ứng tuyển TGĐ UNESCO là ai?

© WikipediaPhạm Sanh Châu
Phạm Sanh Châu - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Phạm Sanh Châu - Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng về các vấn đề UNESCO đã hoàn thành buổi phỏng vấn tranh cử Tổng Giám đốc UNESCO.

Báo Người Lao động đưa tin, chiều ngày 27/4, Đại sứ Phạm Sanh Châu là Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, Đặc phái viên của Thủ tướng về các vấn đề UNESCO — đã trải qua 90 phút phỏng vấn cho vị trí Tổng Giám đốc của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) tại thu đô Paris (Pháp).

Đại sứ Phạm Sanh Châu là người thứ 6 bước vào vòng phỏng vấn này. Trong đợt tranh cử vị trí Tổng Giám đốc UNESCO đợt này có 9 ứng cử viên đến từ các nước trên toàn thế giới. Quá trình phỏng vấn lần lượt từng ứng viên diễn ra trong 2 ngày 26/4, 27/4.

Ông Phạm Sanh Châu (sinh năm 1961) là một nhà ngoại giao và là một nhà giáo dục người Việt Nam.

Ông sinh ngày 19/9/1961 tại Myanmar, nguyên quán tại xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra trong một gia đình làm ngoại giao, Phạm Sanh Châu được thừa hưởng truyền thống gia đình và nền tảng văn hóa Việt Nam, đồng thời sớm được trải nghiệm, tiếp thu nhiều nền văn hóa bản địa Myanmar nơi ông được sinh ra, nền văn hóa Slav và Trung Đông vào thời niên thiếu khi theo gia đình đi công tác. Ông được đào tạo bài bản tại Việt Nam và nhiều nước châu Âu. Ông sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp.

Từ ngày 14/11/ 2016, ông là Trợ lý Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao. Cũng trong năm 2016, ông Phạm Sanh Châu được bổ nhiệm là Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam về các vấn đề UNESCO.

Nguồn: vietq

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала