Viên đá mua 300 nghìn ở chợ đồ cũ, bán lại gần 20 tỷ đồng

© Sputnik / Vladimir Vyatkin / Chuyển đến kho ảnhMargaret Thatcher
Margaret Thatcher - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Bí quyết kiếm tiền ở chợ đồ cũ chính là đây chứ đâu.

Một chiếc nhẫn kim cương mua lại từ một khu chợ cũ tại Anh chỉ với £10 (gần 300.000 đồng), sau đó đã được bán lại với giá "khủng" tại sàn đấu giá Sotheby's, London.

Theo các nhà tổ chức, ban đầu, họ chỉ hy vọng chiếc nhẫn này sẽ đạt mức giá khoảng £350.000. Tuy nhiên đến cuối cùng, người chủ mới đã đồng ý bỏ ra một khoản tiền gấp đôi, lên tới £656,750 (khoảng hơn 19 tỷ).

© Ảnh : toquocViên đá có giá 20 tỷ đồng
Viên đá có giá 20 tỷ đồng - Sputnik Việt Nam
Viên đá có giá 20 tỷ đồng

Mang tên "Tenner", chiếc nhẫn kim cương 26.27 carat được cho là có nguồn gốc từ thế kỷ 19. Trong những năm 1980, chiếc nhẫn này xuất hiện và được mua lại trong một chợ đồ cũ. Cho rằng đây chỉ là một vật trang trí rẻ tiền, người chủ cũ đeo nó hàng ngày, ngay cả khi làm các việc nhà nặng nhọc. Hồi đầu năm nay, người này đã "suýt ngất vì ngạc nhiên" sau khi đem chiếc nhẫn của mình đi chứng nhận, và biết được rằng viên đá trên đó là kim cương xịn.

Một món đồ khác cũng gây ấn tượng trong buổi đấu giá của Sotheby's là một chiếc ghim cài áo kim cương của hãng trang sức Cartier, từng được Thủ tướng Anh Margaret Thatcher sử dụng trong một số lần xuất hiện quan trọng trước công chúng, bao gồm cả khi bà trao thư từ chức cho Nữ hoàng Anh.

Giá cuối cùng của chiếc ghim này là £81.250 — cao hơn so với mức giá ước tính ban đầu là từ £25.000 đến £35.000.

Nguồn: toquoc

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала