Vì sao cấm các trò chơi Call of Duty, Guitar Hero và Pac-Man

© Sputnik / Vladimir Pesnyađạo Hồi
đạo Hồi - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ dự định cấm bán trên lãnh thổ nước này video game Call of Duty, Guitar Hero, và Pac-Man vì cho rằng video trò chơi này góp phần hình thành thái độ thù địch với đạo Hồi, - theo tin của Newsweek.

Theo quan điểm  của Bộ Thanh niên và Thể thao Thổ Nhĩ Kỳ, những trò chơi này cố ý tán phát sự kỳ thị đạo Hồi và bôi nhọ các biểu tượng Hồi giáo: trong một số phần của Call of Duty người chơi phải giết những tên khủng bố Hồi giáo,  trong Guitar Hero III: Legends of Rock các nhân vật nhảy tung trên sân khấu dẫm lên dòng chữ "Allah" bằng  tiếng Ả Rập, còn nhân vật Pac-Man ăn điểm và bị ám ảnh bởi những bóng ma là "phụ nữ Hồi giáo đeo chàng mạng che kín mặt".

"Mục đích của nhiều trò chơi là tạo cho mọi người cảm quan tiêu cực về đạo Hồi. Trò chơi kỹ thuật số được sử dụng như công cụ phát tán tinh thần kỳ thị Hồi giáo. Những cầu thủ thường sắm vai lính tráng và nhận thêm điểm bằng cách giết thật nhiều người Hồi giáo, mà tác giả trò chơi định tính là những tên khủng bố. Mục tiêu chính của trò chơi là tạo ra trong mọi người thái độ thù ghét Hồi giáo", — tạp chí dẫn lời ông Huseyfa Yilmaz  đứng đầu Ủyy ban Giáo dục, Văn hóa và Nghiên cứu.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала