Có phải “chuông Hitler” sắp điểm giờ lần chót?

© AP Photo / Hannes KammerstaetterChuông nhà thờ ở thành phố Herxheim trên sông Rhine
Chuông nhà thờ ở thành phố Herxheim trên sông Rhine - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Chuông nhà thờ ở thành phố Herxheim trên sông Rhine đã gây ra những cuộc tranh cãi lớn. Nguyên do là bởi dấu thập ngoặc và dòng khẩu hiệu Quốc xã khắc trên chuông "Tất cả vì Tổ quốc. Adolf Hitler".

Bức tượng đại bàng bằng đồng nằm trên tàu tuần dương phát xít Đô đốc Graf Spee bị đắm ở cửa sông Rio de la Plata vào năm 1939 - Sputnik Việt Nam
Kho báu của Đức Quốc xã có thể mang lại hàng triệu đô la Mỹ (Ảnh, video)
Đã nhiều thập kỷ trôi qua, nhưng chỉ bây giờ tiếng chuông này mới vang lên với nhiều cộng hưởng như vậy. Chuông được lắp đặt sau vụ hỏa hoạn năm 1934. Ở Herksheim, nhiều người biết về đặc điểm "chạm khắc" của nó.

"Nhưng điều đó chẳng làm phiền một ai, thậm chí cả sau khi được rõ về dòng chữ vào năm 2011", — Thị trưởng Ronald Becker nói.

Cứ như vậy cho đến tháng Năm, khi một nữ nhạc  công chơi đại phong cầm phàn nàn về cái chuông này trên một tờ báo.

"Bạn tôi đã kết hôn dưới tiếng chuông Quốc xã", — cô nói.

Mặc dù "chuông này không gióng lên theo tục lễ nhà thờ, mà theo kiểu báo giờ cứ 15 phút điểm chuông một lần", — ông Becker cho biết.

Herksheim lâm vào  tình huống phức tạp, vì thứ nhạc cụ này không thuộc sở hữu của nhà thờ mà nằm trong diện quản lý của chính quyền sở tại. Và bây giờ cần quyết định xem "chuông Hitler" được phép báo thời gian bao lâu nữa.

Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina - Sputnik Việt Nam
Phát hiện kho đồ dùng cá nhân của Đức Quốc xã tại Argentina
Có hàng loạt phương án. Có thể đục xóa dòng chữ khắc trên chuông. Tuy nhiên, về chuyện này thì ông Becker nghĩ như sau:

"Chuông được bảo vệ như hiện vật di tích. Cần  kiểm tra xem có thể được phép thay đổi đến chừng nào". Một phương án khác là lắp đặt ở nhà thờ một tấm biển ghi thông tin tương ứng. Phương án ít khả thi nhất là tháo bỏ "chuông Hitler" để thay bằng cái khác. "Một chiếc chuông mới sẽ tốn khoảng 50.000 euro. Chúng tôi không có khả năng làm như vậy", — Thị trưởng thông báo. 

Đem bán chuông đi — đó là phương án không được xem xét, — ông  Becker cho biết. Mà cứ treo đó cũng chẳng lo trộm cắp: "chuông nặng khoảng 250 kg và treo trên tháp trong nhà thờ".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала