Muốn rước nàng về dinh phải trồng 1.372 cây xanh

© AFP 2023 / Behrouz MehriCô gái Iran
Cô gái Iran - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một cô dâu Iran từ tỉnh miền tây Ilam đã đề nghị hôn phu của cô trồng 1.372 cây xanh thay vì khoản sính lễ chuộc vợ bắt buộc gọi là Mehr theo lề luật Hồi giáo, - báo Tehran Times phản ánh.

Về nguyên tắc, hình thức và kích thước của mehr được chỉ ra trong hợp đồng hôn nhân. Việc hoàn thành hay thanh toán tiền chuộc là nghĩa vụ của chú rể. Trong đó  có thể gồm bất cứ điều gì mà cô dâu thấy hợp ý — tiền bạc, trang sức, đồ gia dụng, đồ nội thất, nhà ở hoặc mảnh đất.

Tuy nhiên, nữ cư dân trẻ tuổi của Ilam quyết định tránh những qui tắc lề luật đó và buộc người chồng tương lai của cô phải trồng 1.372 cây xanh như là dấu hiệu chăm sóc thiên nhiên. Con số cây mà cô gái định ra chính là năm sinh của cô dâu theo lịch Iran (tương ứng với năm 1993 công lịch).

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала