Tượng đài Lenin tiếp theo đã bị phá hủy trong khu vực Odessa

© Sputnik / Andrey SteninTượng đài Lenin
Tượng đài Lenin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
KIEV (Sputnik) - Bức tượng Lenin đã bị dỡ bỏ tại thị trấn nhỏ Shabo, khu vực Odessa của Ukraina, như thông báo đăng trên trang Facebook của tổ chức "Những người tự do".
Những người lạ mặt phá tượng đài Vladimir Lenin ở Kharkov - Sputnik Việt Nam
Ukraina phá hủy bức tượng Lenin cuối cùng

"Những phần tử quá khích ở làng Shabo, vùng Odessa, cùng với" Những người tự do. Odessa và Tự vệ Maidan Odessa "tháo dỡ tượng đài Lenin", — bản thông cáo có nói.

Tổ chức này cũng công bố các bức ảnh từ địa điểm, có thể thấy rõ những kẻ cực đoan đã dỡ bỏ bức tượng Lenin ra khỏi bệ.

Trước đó, giám đốc Viện tưởng niệm Quốc gia Ukraina Vladimir Vyatrovich nói rằng gần 2.500 đài kỷ niệm ở Ukraina đã bị phá hủy trong khuôn khổ của nạn bài trừ cộng sản, trong đó có hơn 1.300 đài kỷ niệm Lenin.

Kể từ tháng 5 năm 2015, ở Ukraina bộ luật "về việc lên án chế độ cộng sản và dân tộc" bắt đầu có hiệu lực, ngăn cấm việc truyền bá các biểu tượng Xô viết. Bộ luật này đặc biệt đề nghị đổi tên các thành phố và đường phố vinh danh các chính khách Liên Xô.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала