Đừng trộn lẫn thể thao với chính trị. Depardieu bình luận về quyết định của IOC

© SputnikGerard Depardieu với Vladimir Putin
Gerard Depardieu với Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA(Sputnik) - Nam diễn viên Gerard Depardieu nói rằng không thể đổ lỗi cho các vận động viên Nga trong việc dùng doping và không nên chính trị hóa thể thao.

Ủy ban IOC ngày 05 tháng 12 đã ra phán quyết đình chỉ tư cách thành viên của Ủy ban Olympic Nga (ROC), đồng thời  những vận động viên Nga "trong sạch" vẫn có cơ hội  thi đấu tại Thế vận hội mùa đông 2018 trong cơ chế đặc biệt của vận động viên Olympic từ Nga.

Phía Nga phải đưa ra quyết định sẽ tham gia Olympic Pyeongchang Hàn Quốc hay không tại cuộc họp Olympic vào ngày 12 tháng 12. Vào ngày thứ Sáu, Chủ tịch Liên đoàn trượt tuyết Nga (FLGR) Elena Vyalbe nói rằng đoàn vận động viên trượt tuyết Nga đã có một cuộc bỏ phiếu, chiểu theo kết quả, họ đã quyết định đến tham gia Thế vận hội Olympic 2018.

Thế vận hội Olympic London 2012 - Sputnik Việt Nam
"No Russia, no Games": Dân mạng tung flash mob ủng hộ đội tuyển quốc gia Nga

"Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của phong trào Olympic, khi người ta cho phép mình đổ lỗi cho một quốc gia trong việc tổ chức doping của vận động viên. Tôi nghĩ rằng chỉ những kẻ  ngu ngốc mới cáo buộc một quốc gia vĩ đại như nước Nga. Không nên trộn lẫn thể thao và chính trị", — Depardieu nói tại cuộc gặp gỡ trao đổi về nghệ thuật trong trường nội trú của học viên Bộ Quốc phòng.

Trước đó, Depardieu đã tham gia chiến dịch phản đối #noRUSSIAnoGAMES loại bỏ quyền thi đấu của vận động viên Nga tại Thế vận hội ở Pyeongchang.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала