Cảnh sát Ấn Độ phát hiện 11 thi thể các thành viên gia đình trong một ngôi nhà

© Fotolia / Dominik Herz Полицейская машина в США
Полицейская машина в США - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
МATXCƠVA (Sputnik) – Ít nhất 11 thi thể của các thành viên gia đình bị tìm thấy vào hôm Chủ nhật trong một căn hộ ở thủ đô New Dehli của Ấn Độ, tờ báo Hindustan Times cho biết, dẫn nguồn từ lực lượng cảnh sát.

Theo lời nguồn tin, chủ sở hữu ngôi nhà là một doanh nhân có cửa hàng và xưởng sản xuất sữa. Vào lúc 8 giờ sáng giờ địa phương  (5.30 giờ Matxcơva) một người hàng xóm bước vào ngôi nhà mở toang cửa và phát hiện thấy thi thể của những thành viên trong gia đình, trong đó có cả doanh nhân kể trên. Người này đã gọi điện cho cảnh sát, sau đó các thi thể được đưa tới bệnh viện, nơi các chuyên gia y tế xác định họ đã tử vong.

"Người hàng xóm kể cho chúng tôi rằng thường thường cửa nhà này luôn đóng. Nhưng hôm Chủ nhật cửa lại mở. Hiện chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu xem đó là vụ tự sát hay đây là một vụ án giết người", — nguồn tin cho biết.

Theo nguồn tin, trong số những người tử vong có bốn đàn ông, ba phụ nữ và bốn bé gái.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала