Lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội: Sử dụng hệ thống nhận dạng mặt

© Sputnik / Alexey Filippov / Chuyển đến kho ảnhOlympic
Olympic - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Lần đầu tiên trong lịch sử Thế vận hội Olympic, tại Nhật Bản sẽ sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt đối với 300.000 chủ thẻ ra vào khi truy cập các cơ sở của Thế vận hội 2020, - trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, đại diện bộ phận báo chí của công ty phát triển hệ thống NEC, ông Yuichi Nomoto cho biết như vậy.

"Hệ thống nhận dạng khuôn mặt do NEC phát triển sẽ được sử dụng lần đầu tiên trong lịch sử tại Thế vận hội Olympic và Paralympic ở Tokyo, để kiểm tra  300.000 VĐV, nhân viên và tình nguyện viên được quyền vào các chủ thể của Thế vận hội. Đây là điểm quan trọng nhất. Hệ thống cần phải so sánh ảnh trên tấm thẻ với nhân dạng thực của  người định vào các cơ sở Olympic. Trước hết, như vậy sẽ ngăn chặn các trường hợp lạm dụng thẻ ra vào, chẳng hạn như chuyển giao thẻ cho người khác. Cũng sẽ tạo điều kiện siết chặt các biện pháp bảo vệ chủ thể vật chất và nhân sự, cũng như  rút ngắn quá trình di chuyển của người qua cửa kiểm soát", — ông Nomoto nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала