Ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận 'bảo kê' đánh bạc

© Ảnh : Trung Kiên - TTXVNLực lượng chức năng dẫn giải bị cáo Phan Văn Vĩnh vào tòa.
Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo Phan Văn Vĩnh vào tòa. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Phan Văn Vĩnh thừa nhận cáo trạng truy tố ông tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đúng, Tuổi trẻ đưa tin.

Chiều 19-11, TAND tỉnh Phú Thọ bắt đầu thẩm vấn bị cáo Phan Văn Vĩnh — cựu Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ Công an liên quan việc bảo kê đường dây đánh bạc ngàn tỉ của Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam.

Bị cáo Phan Sào Nam (áo trắng) cùng các bị cáo được cơ quan chức năng dẫn giải ra tòa. - Sputnik Việt Nam
Vụ án đánh bạc ngàn tỷ liên quan Cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Nhà mạng, ngân hàng "vô tội"?

Bị cáo Phan Văn Vĩnh bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong những ngày vừa qua, khi toà thẩm vấn các bị cáo thuộc nhóm tội đánh bạc, rửa tiền, mua bán hóa đơn và tổ chức đánh bạc trước đó, ngồi phía sau bục khai báo, ông Vĩnh liên tục gặp vấn đề về sức khỏe, phải vào phòng y tế để được chăm sóc.

Ông Vĩnh từ chối quyền ngồi để khai báo

14h30 phiên tòa kết thúc thẩm vấn ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương chuyển sang thẩm vấn cựu trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa được cơ quan chức năng dẫn giải ra tòa. - Sputnik Việt Nam
Thối nát: Trụ sở đường dây đánh bạc có phòng làm việc của Cục trưởng C50
Ông Vĩnh mặc áo khoác tối màu, đứng trên bục khai báo 2 tay ôm chéo trước bụng. Ông trả lời những câu hỏi của Tòa với giọng khá to, rõ ràng nhưng đôi chỗ bị vấp, thỉnh thoảng nói nhầm và xin nói lại.

Chủ tọa hỏi ông có cần ngồi ghế khai báo không, ông Vĩnh từ chối và xin được đứng khai báo vì muốn "giữ sự tôn nghiêm tại Tòa, khi nào bị cáo yếu thì sẽ đề nghị được ngồi.

Ông Phan Văn Vĩnh giới thiệu Nguyễn Văn Dương cho C50

Bị cáo Nguyễn Văn Dương - Sputnik Việt Nam
Trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương: Rửa nghìn tỷ qua dự án BOT thế nào?
Nhắc đến mối quan hệ với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa — nguyên thiếu tướng, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao — C50, ông Vĩnh cho biết mình là chỉ huy, là cấp trên của ông Hóa. 

Còn mối quan hệ với Nguyễn Văn Dương, ông Vĩnh cho biết Công ty CNC là "mối quan hệ đối tác thực hiện nghiệp vụ của C50". 

"Bị cáo biết Dương trong thời điểm bắt đầu về Tổng cục nhận nhiệm vụ năm 2011", ông Vĩnh nói. Về chủ trương thành lập công ty nghiệp vụ thuộc C50, Bộ công an, ông Vĩnh khai từ khi về nhận nhiệm vụ ở Tổng cục Cảnh sát, lúc đó C50 đã được thành lập. 

Theo quyết định của Bộ công an thì có quy định C50 được thành lập công ty nghiệp vụ. Theo quy định, công ty nghiệp vụ phải thực hiện nhiệm vụ vừa phòng ngừa, vừa thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với tội phạm.

"Vì lí do gì, Tổng cục cảnh sát chọn Nguyễn Văn Dương thành lập công ty", chủ tọa hỏi.

Lực lượng chức năng dẫn giải bị cáo Nguyễn Thanh Hóa vào phiên tòa. - Sputnik Việt Nam
Lạ đời: Quan tỉnh ngại tiếp dân còn tướng thì "ốm lên ôm xuống" khi ra tòa
Tuy nhiên ông Vĩnh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi mà diễn giải:

"Trong sự nghiệp đấu tranh tội phạm các loại thì theo quyết định 450 của Bộ trưởng công an, C50 được tổ chức thực hiện đơn vị nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm,. Do vậy C50 sử dụng đơn vị nghiệp vụ là đúng quy định".

Theo cáo trạng, ông Vĩnh là người đã giới thiệu Nguyễn Văn Dương để thành lập công ty bình phong cho C50.

Nghe vậy, nữ chủ tọa hỏi lại "lý do gì bị cáo lại chọn CNC là đơn vị nghiệp vụ".

Theo lời khai của ông Vĩnh, việc chọn công ty nghiệp vụ đã được Ban thường vụ của Tổng cục thảo luận và đi đến thống nhất lập tờ trình. 

Bị cáo Phan Văn Vĩnh - Sputnik Việt Nam
"Thế lực rất mạnh đằng sau" và những cơn tăng huyết áp "khó hiểu" của ông Vĩnh, ông Hóa
C50 cũng đã báo cáo Bộ công an thành lập công ty bình phong, công ty nghiệp vụ. Lúc đầu là C50 cử người tham gia ký kết hợp tác thành lập. Người chịu trách nhiệm theo quyết định là cục trưởng C50.

Ông Vĩnh thừa nhận tội danh truy tố đúng

"Sau sáu ngày rưỡi vừa qua ngồi trên ghế bị cáo, lắng nghe phiên thẩm vấn các bị cáo thật sự trong lòng bị cáo hết sức day dứt và hối hận. 92 bị cáo và 92 gia đình đã lâm vào vòng lao lý của pháp luật. 

Nghiêm trọng hơn, hàng triệu triệu những công dân khác, gia đình khác ngoài xã hội cũng liên lụy vụ án này. Chắc chắn giờ này họ đã, đang liên lụy. Vụ án gây rất nhiều đau khổ, xã hội bất an, Bị cáo hết sức thấm thía, ân hận.

Với vị trí từng là người chỉ huy trong cơ quan phòng chống đấu tranh với tội phạm lẽ ra bị cáo phải làm tốt hơn để không có vụ án này xảy ra", Ông Vĩnh khai với giọng ngập ngừng đôi lúc dừng lại ho húng hắng và nhìn xuống đất.

Ông Nguyễn Thanh Hóa - Sputnik Việt Nam
Lời khai của ‘Tôi yêu vk, Vũ đẹp trai, Bán nhà chơi rick' khiến phòng xử đều cười ồ
Ký thành lập công ty bình phong trái quy định

Theo cáo trạng, khi đương chức Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Bộ công an, ông Phan Văn Vĩnh đã có hành vi lợi dụng Bộ Công an cho phép thành lập công ty bình phong thuộc C50 (Công ty CNC), đồng tình với đề nghị của ông Nguyễn Thanh Hóa, ký ban hành Quyết định Công ty CNC là công ty bình phong khi chưa có ý kiến thống nhất của Tổng cục 3. 

Điều này trái với quy trình theo Quyết định 450 của Bộ Công an.

Ông Vĩnh còn có hành vi dung túng cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện tội phạm, đồng thời ngăn cản có hiệu quả đối với các cơ quan cấp dưới hoặc cơ quan phối hợp xác minh xử lý.

Trong quá trình bị xét hỏi, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc đã nhắc đến đồng phạm Hoàng Thanh Trung đang bỏ trốn - Sputnik Việt Nam
"Con bài" giấu mặt trong vụ án cựu tướng Phan Văn Vĩnh: Hoàng Thanh Trung là ai?
Bên cạnh đó, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát còn bị cáo buộc đã ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của Công ty CNC, chỉ đạo ông Nguyễn Thanh Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ chức đánh bạc (vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip*lub).

Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện Công ty CNC vận hành 2 game bài Rikvip.com và 23 zdo.com là đánh bạc trá hình có dấu hiệu vi phạm pháp luật, yêu cầu có báo cáo nhưng ông Phan Văn Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo. 

Cựu tướng công an còn báo cáo không đúng sự thật và cũng không chỉ đạo ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc. 

Theo cáo trạng, ông Vĩnh còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn — Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát ký tiếp văn bản đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала