World Cup ở Nga còn phá vỡ thêm một kỷ lục khác nữa

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Chuyển đến kho ảnhPháo hoa bế mạc World Cup 2018
Pháo hoa bế mạc World Cup 2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
3,5 tỷ người đã xem các trận đấu của FIFA World Cup 2018. Đây là nội dung thông cáo báo chí của Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA).

Sân vận động Spartak ở Matxcơva - Sputnik Việt Nam
Nga giới thiệu "Lệnh sẵn sàng thi đấu cấp 1" cho World Cup trên khắp thế giới
Hơn một nửa dân số thế giới, với khán giả nhỏ tuổi nhất là 4 tuổi, đã theo dõi giải đấu. Đây là con số kỷ lục, cao hơn 10,9% so với năm 2014. Tổng cộng có 1,12 tỷ người theo dõi trận chung kết giải vô địch. Điều được lưu ý là hầu hết khán giả đã xem giải đấu trên TV.

Tại Giải vô địch thế giới diễn ra ở Nga, một số kỷ lục đã bị phá. Từ đầu giải đấu, trong vòng liên tục 37 trận đấu, các đội đã ghi được ít nhất một bàn thắng, đây cũng là chuỗi các trận đấu có bàn thắng dài nhất trong lịch sử. Tổng cộng, có 196 bàn thắng được ghi — đây là kết quả thứ ba. Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup đã sử dụng hệ thống trợ giúp trọng tài bằng video. Còn có một chứng từ rất đặc biệt nữa có tên là hộ chiếu của người hâm mộ.

Hồi tháng 10, FIFA đã chính thức công nhận World Cup 2018 là giải vô địch bóng đá thế giới tốt nhất trong lịch sử. Chiến thắng thuộc về đội tuyển Pháp, mặc dù nước chủ nhà là Nga đã lọt vào tận vòng tứ kết.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала