Thứ trưởng bị mắng 'con nhà quê' vì dừng đèn đỏ

© AP Photo / Hau DinhNgười dân Hà Nội lái xe máy dưới nắng nóng
Người dân Hà Nội lái xe máy dưới nắng nóng - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Trịnh Thị Thủy kể lại khi bà dừng xe trước đèn đỏ thì bị những người từ phía sau vượt lên mắng là “con nhà quê, có ai đâu mà phải dừng”, Tuổi trẻ ghi.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ ngày 24-12, Thứ trưởng Bộ Văn hóa — thể thao và du lịch (VH-TT&DL) Trịnh Thị Thủy cho biết "có lần tôi đi xe máy và đường khá vắng.

Người thân khóc nghẹn khi lực lượng chức năng đưa thi thể bà cụ ra ngoài. - Sputnik Việt Nam
Việt Nam thời bình vẫn chết nhiều, do đâu?

Gặp đèn đỏ tôi dừng xe, nhưng có những ông đằng sau không dừng. Khi họ đi ngang tôi thì mắng:

  "Đúng là con nhà quê, có ai đâu mà phải dừng".

"Họ mắng vì thấy mình dừng đèn đỏ cản đường họ. Phải làm thế nào đó những người chấp hành pháp luật giao thông cảm thấy tự hào, người không chấp hành cảm thấy xấu hổ thì mới thành văn hóa ứng xử trong giao thông" — bà Thủy chia sẻ.

Cũng theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, năm 2013 Bộ VH-TT&DL đã phối hợp với Ủy ban ATGT ban hành quyết định về tiêu chí văn hóa giao thông đường bộ. Bộ tiêu chí gồm 9 tiêu chí chung và 5 nhóm tiêu chí cho các đối tượng cụ thể với người tham gia giao thông, các cơ quan quản lý nhà nước…

© Ảnh : Báo Văn hiếnThứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Trịnh Thị Thủy
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Trịnh Thị Thủy - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Trịnh Thị Thủy

Sau 5 năm thực hiện, ý thức và nhận thức của người tham gia giao thông từng bước được nâng cao thông qua các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức ở các bộ, ngành. Đặc biệt, thế hệ trẻ có ý thức tích cực tham gia tuyên truyền giao thông với nhiều nhóm sinh viên, nhóm tình nguyện tự tổ chức tuyên truyền văn hóa giao thông trực quan, ấn tượng.

Hiện trường tai nạn kinh hoàng ở Lai Châu - Sputnik Việt Nam
Khởi tố vụ tai nạn giao thông thảm khốc làm 16 người thương vong
Tuy nhiên bên cạnh đó, các cơ quan, bộ, ngành cũng chưa quan tâm cụ thể, sâu sát để cụ thể hóa thành những kế hoạch, chương trình hành động trong thực hiện. "Cái này cũng một phần lỗi ở cơ quan quản lý Nhà nước, trong đó có Bộ VH-TT&DL. Chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận như vậy" — bà Thủy cho biết.

Ngoài ra, vẫn còn nhiều hiện tượng vi phạm pháp luật giao thông như phóng nhanh, vượt ẩu, lấn làn, vi phạm lòng lề đường. Bà Thủy nhận định:

"Không ở đâu như Việt Nam, cứ mạnh ai người nấy đi, đặc biệt là ở những đô thị vào giờ cao điểm. Ùn tắc giao thông nảy sinh nhiều hệ lụy khiến người dân không còn quan tâm đến trách nhiệm, ý thức chấp hành luật giao thông nữa".

Đại tá Đỗ Thanh Bình — phó cục trưởng Cục CSGT, cho rằng văn hóa giao thông phải tạo thành tổng lực để phê bình những cái vi phạm. Những người chấp hành luật giao thông tạo thành động lực để lấn át những người không chấp hành bỏ ý định vi phạm, để chấp hành tốt hơn.

"Tôi rất suy nghĩ khi Tổng thống Mỹ Obama nói sau này có dịp trở lại Việt Nam sẽ học cách qua đường ở Hà Nội. Thực hiện văn hóa giao thông là an toàn của mọi người, mọi nhà để làm sao hằng năm không mất 8.000 mạng người và rất nhiều người bị di chứng vì tai nạn giao thông" — ông Bình nhìn nhận.

© Ảnh : TUẤN PHÙNG/Tuổi TrẻBộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể - phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, kiểm tra việc tuyên truyền vận động, nâng cao hiệu quả đội mũ bảo hiểm cho trẻ em của CSGT Hà Nội
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể - phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, kiểm tra việc tuyên truyền vận động, nâng cao hiệu quả đội mũ bảo hiểm cho trẻ em của CSGT Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể - phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, kiểm tra việc tuyên truyền vận động, nâng cao hiệu quả đội mũ bảo hiểm cho trẻ em của CSGT Hà Nội

Ùn tắc giao thông ở Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Gần 8.300 người chết vì tai nạn giao thông trong năm 2017
Theo ông Phan Thanh Uy — Chánh văn phòng Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam, thời gian qua tuyên truyền luật giao thông và văn hóa giao thông nhiều nhưng thực hiện chưa được bao nhiêu.

"Tại Hà Nội giao thông vẫn bát nháo, nhất là ở các ngã ba, ngã tư dù có đèn đỏ vào giờ cao điểm. Còn trên đường quốc lộ, trên cao tốc, lái xe cố tình chạy chậm trên làn xe tốc độ cao vẫn chưa bị xử phạt. Nhiều người chưa có ý thức đi vào làn đường bên phải khi chạy dưới tốc độ tối đa khiến lái xe hỗn loạn không theo làn"- ông Uy bức xúc.

Ông Uy cũng chỉ ra có những vi phạm giao thông của lái xe là do tổ chức giao thông chưa hợp lý.

"Nhiều biển báo cắm không phù hợp, cắm lấy lệ cho xong. Đường cao tốc Nội Bài — Lào Cai có cả trăm km chia thành 2 chiều mà toàn vạch liền, không có chỗ vượt. Gặp xe tải đi chậm muốn vượt cũng không được.

Còn ở đường Đại Cồ Việt (Hà Nội) lúc đêm vắng xe, đèn đỏ ở nhánh rẽ phải vẫn để 40 giây. Một mình đợi đèn đỏ 40 giây mà không có ai đi ngang qua nên đa số lái xe chọn cách vượt đèn. Chỗ đó sao không chuyển thành đèn vàng nhấp nháy" — ông Uy dẫn chứng cho việc tổ chức giao thông không tốt làm người tham gia giao thông nhờn luật.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала