Trung Quốc sẽ nhân bản con mèo đầu tiên vào tháng 3 năm 2019

© Sputnik / Natalya Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhCon mèo
Con mèo - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Công ty Sinogene của Trung Quốc có kế hoạch nhân bản con mèo đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 3 năm 2019, theo Global Times.

Zhao Jianping, phó tổng giám đốc công ty công nghệ sinh học Bắc Kinh cho rằng dự án này có giá trị khoa học thấp, nhưng có tiềm năng rất lớn cho thị trường nhân bản thú cưng trong nước.

Theo ông, khi nhân bản mèo con sẽ sử dụng các công nghệ tương tự như trong nhân bản cừu Dolly.

Công ty cũng cung cấp dịch vụ nhân bản chó con với giá khoảng 55 nghìn đô la cho mỗi con.

Chó được coi là động vật phức tạp nhất để nhân bản, chủ yếu là do sự sinh sản của chó khác với các động vật có vú khác. Ông Jianping giải thích rằng tế bào trứng của chó nhạy cảm hơn với mọi thay đổi của môi trường bên ngoài.

Tại Trung Quốc có hơn 73 triệu người nuôi thú cưng. Trong giai đoạn từ tháng 1 — 8, doanh thu thị trường bán chó và mèo đã vượt quá 24 tỷ USD, cao hơn 27% so với cùng kỳ năm ngoái, tờ Global Times lưu ý.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала