Trump thừa nhận đã lo lắng khi bay tới Iraq

Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận rằng ông cảm thấy bất an khi bay tới Iraq, nơi ông đến vào thứ Tư với chuyến thăm không thông báo.

"Tôi đã lo lắng cho cơ chế của tổng thống. Không phải cho bản thân tôi. Tôi đã lo lắng cho đệ nhất phu nhân, tôi xin nói với các vị. Nhưng nếu các vị nhìn thấy những gì chúng ta đã trải qua khi bước vào máy bay tối om với các cửa sổ hoàn toàn đóng kín, không có bất kỳ ánh sáng nào. Bóng tối dày đặc. Tôi đã bay trên những chiếc máy bay khác nhau. Tất cả các loại và kích cỡ. Tôi có lo ngại không? Vâng, đã có những lo ngại" — nhà báo từ trụ sở Nhà Trắng dẫn lời ông Trump.

Trump và phu nhân Melania đã đến căn cứ quân sự Ain al-Assad ở Iraq vào đêm Giáng sinh. Ở đó, họ đã gặp quân nhân Hoa Kỳ và ban chỉ huy của họ. Xét theo những bức ảnh và video do Nhà Trắng công bố, Trump đã nói chuyện với những người lính trong nhà chứa máy trong khung cảnh không chính thức.

Cuối ngày, máy bay của Trump rời khỏi căn cứ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала