Hơn 100 người chết vì ngộ độc rượu ở Ấn Độ

© Fotolia / Ruslan MitinWhiskey
Whiskey - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Số nạn nhân tử vong vì ngộ độc rượu giả ở vùng đông-bắc Ấn Độ đã tăng đến 104 người, - theo tin đưa của Tân Hoa Xã dẫn nguồn từ chính quyền địa phương.

Trước đó có thông báo rằng 69 người bị chết vì ngộ độc. Sự cố xảy ra ở hai khu vực khác nhau là Golaghat và Jorhat thuộc bang Assam. Theo dữ liệu của  cảnh sát, hầu hết nạn nhân là công nhân trong một đồn điền chè. Chính quyền bắt đầu điều tra, năm người, kể cả chủ sở hữu cơ sở sản xuất  đã bị bắt giam.

bệnh viện - Sputnik Việt Nam
Cơ quan y tế công cộng Pháp: Khoảng 2800 người bị chết vì cúm

Theo dữ liệu của hãng tin, số người chết vì uống rượu giả đã tăng đến 104, và còn khoảng 200 người nữa  đang được cứu chữa tại các cơ sở y tế.

"Có 58 người chết ở khu vực Golagkhat", —  ông Dieren Khazarik đại diện chính quyền địa phương nói với phóng viên.

Còn 46 người khác tử vong ở Jorhat, — đại diện Bệnh viện thuộc Đại học Y khoa Phunu Gogoi  tuyên bố và cho biết thêm rằng một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Hãng thông tấn lưu ý rằng, theo lời vị đại diện cơ quan chức năng, con số nạn nhân còn có thể tăng thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала