Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị có biện pháp bảo vệ công dân Đoàn Thị Hương

© AP Photo / Sadiq AsyrafĐoàn Thị Hương, ở giữa, được cảnh sát hộ tống tới phiên xét xử tại Toà án Tối cao Shah Alam, Malaysia, hôm Thứ Tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018
Đoàn Thị Hương, ở giữa, được cảnh sát hộ tống tới phiên xét xử tại Toà án Tối cao Shah Alam, Malaysia, hôm Thứ Tư, ngày 14 tháng 3 năm 2018 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trao đổi với PV Dân trí chiều 12/3, lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi tới Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao đề nghị có ngay biện pháp bảo vệ công dân Đoàn Thị Hương đang bị xét xử tại Malaysia.

Theo vị lãnh đạo Liên đoàn Luật sư Việt Nam, việc kiến nghị có ngay biện pháp bảo vệ công dân Đoàn Thị Hương đã được thống nhất với Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao.

Đoàn Thị Hương - Sputnik Việt Nam
Vì sao Đoàn Thị Hương vẫn chưa được thả?

"Ngoài việc thuê luật sư bảo vệ cho Đoàn Thị Hương tại toà án, một nhóm chuyên gia luật của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng, thu thập và trao đổi chứng cứ với luật sư người Malaysia để định hướng bảo vệ cho Hương"- vị này cho hay.

Được biết, việc này được đưa ra sau khi Tòa án thượng thẩm Shah Alam (bang Selangor, Malaysia) ngày 11/3 bất ngờ ra phán quyết hủy truy tố và thả tự do cho bị cáo mang quốc tịch Indonesia Siti Aisyah trong nghi án sát hại công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam.

"Tôi bị sốc. Đầu óc tôi trống rỗng" — Đoàn Thị Hương nói với các phóng viên thông qua sự hỗ trợ của phiên dịch viên sau khi nghe tin Siti Aisyah được thả tự do.

Đoàn Thị Hương cho biết cô cảm thấy "lo sợ" về tình trạng của cô hiện nay. Luật sư của Hương nói rằng cô bị choáng váng với những gì xảy ra tại tòa.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với tôi bây giờ. Tôi vô tội, hãy cầu nguyện cho tôi"- Hương nói.

Подозреваемая в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Ына на суде в Малайзии - Sputnik Việt Nam
Đoàn Thị Hương bị sốc, luật sư đệ đơn xin tha bổng
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah mang quốc tịch Indonesia là hai bị cáo bị Malaysia bắt giữ vì nghi ngờ có liên quan tới vụ đầu độc công dân Triều Tiên được cho là ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hương và Siti bị cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh VX bôi vào mặt nạn nhân tại sân bay Kuala Lumpur hồi tháng 2/2017.

Hôm nay 12/3, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad khẳng định, việc thả tự do cho bị cáo Siti là hoàn toàn tuân thủ pháp luật.

"Đây là quyết định của tòa án. Cô ấy đã trải qua quá trình xét xử và cô ấy được thả tự do. Vì thế, đó hoàn toàn là một quá trình tuân thủ pháp luật. Tôi không biết chi tiết, nhưng cơ quan công tố được phép hủy truy tố mà không cần tuyên trắng án với bị cáo" — Straits Times dẫn lời Thủ tướng Mahathir.

Bản thân Siti Aisyah cũng vô cùng bất ngờ khi được tòa thông báo quyết định hủy truy tố vào sáng 11/3. Cô đã trở về nước ngay chiều qua.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала