Định nghĩa “cha” và “mẹ” quay trở lại căn cước công dân Ý

© Sputnik / Taras Litvinenko / Chuyển đến kho ảnhMatteo Salvini
Matteo Salvini - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ROME (Sputnik) - Định nghĩa truyền thống về "cha" và "mẹ" sẽ thay thế khái niệm "người sinh thành" trong căn cước công dân Ý dành cho trẻ vị thành niên, được đưa ra vào tháng 12 năm 2015, truyền thông địa phương đưa tin, dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Ý.

Việc sửa đổi nội dung sắc lệnh ngày 23 tháng 12 năm 2015 được ký bởi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ý, ông Matteo Salvini, và chính thức được thông qua vào cuối tháng 1 năm 2019.

Trước đó, ông Salvini hứa sẽ quay lại những định nghĩa quen thuộc "nhằm bảo vệ gia đình truyền thống".

“Một vài ý nghĩa đúng đắn đã được khôi phục”, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Phó Thủ tướng Ý viết trên Facebook của mình.

Vào tháng 8 năm ngoái, ông Salvini tuyên bố đã chỉ thị thay thế định nghĩa "người sinh thành 1" và "người sinh thành 2" bằng cách dùng từ truyền thống “cha” và “mẹ” trong tờ khai chính thức, sau khi biết những mẫu tờ khai căn cước công dân điện tử này trên trang của Bộ Nội vụ sử dụng khái niệm "người sinh thành 1" và "người sinh thành 2".

Những định nghĩa này xuất hiện trong tài liệu chính thức của Ý sau khi Apennines bắt đầu cho phép con của các cặp đồng tính đăng ký sử dụng dịch vụ công cộng có liên quan.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала