Đánh 3 người đòi nợ thuê bầm dập: Cựu đặc công nước Đỗ Đức Lân có thể đối diện 14 năm tù

© Ảnh : Người đưa tinCông an khám nghiệm hiện trường
Công an khám nghiệm hiện trường - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
VTC News dẫn nhận định của luật sư cho biết, nghi phạm đánh 3 người đi đòi nợ thuê bầm dập rồi bắt quỳ lạy sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là 14 năm tù.

Liên quan đến vụ 3 người đi đòi nợ thuê bị con nợ đánh đập, bắt quỳ lạy, ngày 8/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Đỗ Đức Lân (SN 1974, trú tại thôn Yên Hợp, xã Yên Thọ, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Công an Việt Nam vây bắt đối tượng trốn trại cai nghiện ở Đồng Nai - Sputnik Việt Nam
Vụ bắt khẩn cấp cựu đặc công nước đánh 3 người đi đòi nợ thuê bầm dập: Công an lên tiếng

Trả lời phỏng vấn PV VTC News, luật sư Nguyễn Minh Long – Giám đốc Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) đưa ra những nhận định, phân tích các hành vi vi phạm và mức án nghi phạm Đỗ Đức Lân sẽ phải đối mặt.

Theo luật sư Nguyễn Minh Long, khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Cơ quan CSĐT thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) sẽ xác minh, thu thập lời khai của bị hại, nhân chứng để làm rõ hành vi của nghi phạm Đỗ Đức Lân. Trong trường hợp đủ các yếu tố cấu thành tội phạm sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với người vi phạm.

Theo nhận định của luật sư, hành vi đánh đập 3 nhân viên thu hồi nợ của Đỗ Đức Lân có thể cầu thành tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác” (Điều 134  Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017).

© Ảnh : VTCNhóm đòi nợ thuê Hưng Thịnh
Đánh 3 người đòi nợ thuê bầm dập:  Cựu đặc công nước Đỗ Đức Lân có thể đối diện 14 năm tù - Sputnik Việt Nam
Nhóm đòi nợ thuê Hưng Thịnh

"Tùy theo tỷ lệ thương tật và tính chất hành vi vi phạm gây nên, Đỗ Đức Lân có thể phải chịu các hình phạt từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; từ 2 năm đến 5 năm hoặc phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt tù từ 4 năm - 7 năm.

Công an Nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an Việt Nam mở "chiến dịch" quyết xóa xổ vay nặng lãi và đòi nợ thuê

Đặc biệt, phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n khoản 1 Điều 134 Bộ Luật hình sự thì bị phạt tù từ 7 năm - 12 năm…"- luật sư thông tin.

Cũng theo luật sư, việc quyết định khung hình phạt còn dựa vào kết luận điều tra của Cơ quan CSĐT cũng như giám định thương tật của 3 nhân viên thu hồi nợ.

"Dựa trên tình tiết vụ án, thì mức phạt cao nhất cho hành vi hành hung của Đỗ Đức Lân có thể lên tới 12 năm tù nếu giám định thương tích của 3 bị hại từ 31% đến 60%.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra mà Cơ quan điều tra thấy đủ căn cứ pháp lý hành vi bắt quỳ, xin lỗi và quay clip sau đó đăng lên mạng có thể bị khởi tố về tội Làm nhục người khác theo điều 155 Bộ luật hình sự, Đỗ Đức Lân có thể chịu án phạt cao nhất là 2 năm.

Công an bắt các đối tượng tại phường Trần Tất Văn - Sputnik Việt Nam
Bộ Công an sẽ "quản" toàn bộ dịch vụ đòi nợ thuê

Trường hợp Đỗ Đức Lân bị khởi tố hai tội danh trên thì hình phạt chung sẽ là hình phạt của hai tội trên, tổng hợp mức hình phạt cao nhất có thể là 14 năm tù" - Luật sư Nguyễn Minh Long nhận định.

Ông Long cho biết, đối với vụ việc này, Cơ quan điều tra chỉ khởi tố vụ án với 2 tội danh trên trong trường hợp có đơn yêu cầu, tố cáo của người bị hại. Nếu không khởi tố vụ án, Đỗ Đức Lân có thể bị xử lý hành chính vì hành vi trên.

Theo Luật sư Nguyễn Minh Long, hiện nay, việc các cá nhân, tổ chức ủy quyền cho các công ty thu hồi nợ để đòi nợ xấu đang ngày càng phát triển mạnh mẽ.

"Chúng ta đã nghe nhiều vụ các nhân viên đòi nợ hành hung “con nợ” để thu hồi nợ. Tuy nhiên, sự việc lần này lại là một hình ảnh khác khi “con nợ” lại ra tay đánh bị thương 3 nhân viên thu hồi nợ của Công ty CP dịch vụ đòi nợ Hưng Thịnh (Công ty Hưng Thịnh, có trụ sở tại TP.HCM).

Hành vi của “con nợ” Đỗ Đức Lân trong sự việc này là hành vi hung đồ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe và danh dự của người khác, cần phải lên án mạnh mẽ" - luật sư Nguyễn Minh Long bày tỏ quan điểm.

Xác chết - Sputnik Việt Nam
Vay nặng lãi bị giang hồ đòi nợ, tra tấn đến chết, gọi người nhà đến nhận xác

Theo Luật sư Nguyễn Minh Long, việc đòi nợ của nhân viên Công ty Hưng Thịnh là quan hệ dân sự, đáng lẽ có thể giải quyết hòa bình hơn. 

Việc bố con ông Lân đánh đập, gây thương tích, sau đó bắt 3 nhân viên thu hồi nợ quỳ và quay clip đăng lên mạng là hành vi vượt quá tự vệ chính đáng trong trường hợp này.

Luật sư Nguyễn Minh Long cho rằng, vụ việc này cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho các “con nợ” đang chây ỳ không chịu trả nợ.

Ông Long cho rằng đây là quan hệ dân sự đơn thuần, mọi người nên có cách hành xử hợp lý để tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, đây cũng là bài học cho các cá nhân, tổ chức đòi nợ thuê; cần đòi nợ đúng luật, tránh những xung đột đáng tiếc xảy ra. Trường hợp không thỏa thuận được thì có thể khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết.

Thượng tướng Tô Lâm - bộ trưởng Bộ Công an - báo cáo về dự thảo Luật công an nhân dân sửa đổi sáng 7-6 - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nói về tín dụng đen, vay nặng lãi và tội hình sự

Người quay clip có thể bị khởi tố 

"Đối với người quay clip, người nói giọng phụ nữ trong clip, nếu có căn cứ đã có hành vi cử chỉ lời nói để khích kệ, kích động ông Lân trước và trong lúc hành hung 3 bị hại thì có thể bị xem xét khởi tố về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác với vai trò đồng phạm.  Trường hợp cá nhân quay clip rồi đưa lên mạng nếu nhằm mục đích dằn mặt, bêu riếu, lăng mạ bị hại, nạn nhân sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với tội làm nhục người khác và tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông khi bị hại có đơn trình báo đến cơ quan công an"- Luật sư Huỳnh Mỹ Long – Công ty Luật TNHH Tâm Chí (Đoàn luật sư TP Hà Nội) 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала