Trăn Anaconda ở Mỹ "nhân bản" chính mình

CC0 / pixabay / Anaconda
Anaconda  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ở Mỹ, một con trắn cái của loài Anaconda xanh có biệt danh Anna đã đẻ con mà không cần tới con đực. Các nhân viên của thủy cung kể với Daily Mirror về chuyện này.

Theo lời họ, con trăn Anaconda sống trong serpentarium, nơi không có con đực. Nó sinh con được là nhờ parthenogenesis, một hình thức sinh sản, trong đó một sinh vật trưởng thành phát triển từ trứng mà không cần thụ tinh.

Parthenogenesis chủ yếu là đặc tính của côn trùng, nhưng đối với trăn Anaconda thì  đây là trường hợp thứ hai trong lịch sử.

Hầu hết trăn con đều bị chết non, nhưng hai con sống sót được. Theo các nhân viên thủy cung thì Anaconda vừa sinh ra là bản sao di truyền của trăn mẹ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала