Trên mạng vừa khởi động chương trình phát trực tuyến dự kiến sẽ hoạt động trong vòng 450 năm

© Depositphotos.com / monticelloСhai
Сhai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà bảo vệ môi trường vừa đề nghị mọi người chứng kiến quá trình phân hủy của một chai nhựa trong lòng đất qua vài thế kỷ.

Đại diện của Quỹ Động vật hoang dã Thế giới (WWF) vừa nghĩ ra một sáng kiến bất ngờ nhằm thu hút sự chú ý của cư dân trên hành tinh về vấn đề ô nhiễm với chất thải nhựa. Họ đã bắt đầu buổi phát sóng trực tuyến mà theo ý tưởng của các tác giả sẽ giúp mọi người nhận ra sự nguy hiểm khi thiên nhiên bị ô nhiễm vì chất thải nhựa.

Một chai nhựa thông thường mà chúng ta được đề xuất quan sát sẽ phân hủy trong khoảng 450 năm. Và đây chính là khoảng thời gian diễn ra chương trình phát sóng trực tuyến này, đây có thể là buổi phát sóng dài nhất trong lịch sử.

Đồng thời, các nhà môi trường nói rằng buổi phát sóng trực tuyến có thể kéo dài tới cả ngàn năm, vì quá trình phân hủy nhựa cũng sẽ phụ thuộc vào khí hậu và thành phần của chai.

Vấn đề chất thải dần dần trở thành mối đe dọa số 1 đối với nhân loại, theo quan điểm của các nhà khoa học. Cụ thể, cũng vì lý do này mà trong 50 năm qua, hơn 20% các loài động vật trên trái đất đã chết, rác được tìm thấy tận trên đỉnh Everest và các nhà khoa học đã tìm thấy các hạt nhựa ngay cả trong không khí trên dãy núi Pyrenees, nơi tưởng chừng như siêu sạch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала