Hơn 50 trẻ em tử vong sau khi ăn quả vải

© Ảnh : pixabay.comquả vải
quả vải  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW-DELHI (Sputnik) - Ít nhất có 53 đứa bé đã tử vong ở miền bắc Ấn Độ trong 10 ngày qua sau khi ăn quả vải, - hãng PTI đưa tin dẫn nguồn từ cơ quan y tế.

Theo lời kể của các bác sĩ địa phương, tất cả các trường hợp trẻ em tử vong xảy ra tại hạt Muzaffarpur bang Bihar, nơi có nhiều khu vườn với loại cây này.

Quốc kỳ Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ: sập tòa nhà trung tâm mua sắm, hàng trăm người kẹt dưới đống đổ nát

Cần lưu ý rằng ở tất cả những người nhiễm bệnh đã quan sát thấy triệu chứng viêm não cấp tính, cũng như giảm mạnh mức đường huyết, có thể là chứng cớ về việc chất độc trong quả vải tàn phá cơ thể trẻ em.

Hiện tại, có 40 trẻ vị thành niên khác với các triệu chứng tương tự đang được chăm sóc đặc biệt, đội ngũ y bác sĩ đang chiến đấu cho cuộc sống của các bệnh nhi.

Các phương tiện truyền thông lưu ý rằng sự bùng phát bệnh ở trẻ em liên quan đến việc ăn quả vải ghi nhận ở Bihar trong mỗi mùa hè kể từ năm 1995. Vào năm 2014, căn bệnh mà dân cư địa phương gọi là “Chamki Bukhar” đã cướp đi số sinh mạng kỷ lục: 150 người tử vong.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала