Sập tòa nhà đang xây ở Campuchia: 3 người chết, hơn 30 người bị chôn vùi

© AFP 2023 / Ly LaySập nhà 7 tầng ở Campuchia
Sập nhà 7 tầng ở Campuchia - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ít nhất ba người chết khi tòa nhà đang xây bị sập tại Sihanoukville, khu resort ven biển Campuchia sáng 22/6. Hàng chục người khác có thể bị chôn vùi trong đống đổ nát.

Tòa nhà 7 tầng, của một công ty Trung Quốc, sụp đổ trong khi các công nhân xây dựng đang ở bên trong, theo AFP.

"Chúng tôi đã lấy ra một thi thể, và thấy hai thi thể khác mắc kẹt trong đống đổ nát", Yun Min, thống đốc tỉnh Preah Sihanouk, nói với AFP, đồng thời cho biết thêm 13 người bị thương.

Các bức hình cho thấy máy đào đang xúc đất để tìm hàng chục người đang bị kẹt bên trong.

Quốc kỳ Ấn Độ - Sputnik Việt Nam
Ấn Độ: sập tòa nhà trung tâm mua sắm, hàng trăm người kẹt dưới đống đổ nát

"Có hơn 30 người trong đống đổ nát từ tòa nhà", Bộ trưởng Thông tin Khieu Kanharith viết trên Facebook, dẫn thông tin từ các nhân chứng.

Ông nói những người đã chết là người Campuchia, bao gồm hai công nhân và một phiên dịch viên.

Tòa nhà thuộc về một người Trung Quốc thuê đất từ chủ người Campuchia, thống đốc Yun Min cho biết thêm.

Sihanoukville từng là cộng đồng sống bằng nghề chài lưới. Thế nhưng, đầu tư từ Trung Quốc đổ dồn về đây nhiều năm nay, tạo làn sóng xây dựng tại thị trấn nghỉ mát, vốn nổi tiếng với các sòng bạc thu hút du khách Trung Quốc.

Có khoảng 50 sòng bạc và hàng chục tổ hợp khách sạn đang được các nhà đầu tư Trung Quốc xây dựng.

Từ năm 2016 đến 2018, chính phủ Trung Quốc và các doanh nghiệp tư nhân đã đầu tư 1 tỷ USD vào tỉnh Preah Sihanouk, theo thống kê chính thức.

Campuchia, một trong những quốc gia nghèo nhất Đông Nam Á, có luật an toàn lao động nổi tiếng là lỏng lẻo.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала