Khẳng định chủ quyền Tổ quốc: Em bé Nghệ An được đặt tên “Ngô Trường Sa Hoàng Sa Việt Nam”

© Ảnh : Trần Việt - TTXVN Chiến sỹ Trường Sa ngày đêm canh gác biển trời Tổ quốc.
 Chiến sỹ Trường Sa ngày đêm canh gác biển trời Tổ quốc.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một cặp vợ chồng đã đến UBND xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) để làm giấy khai sinh cho con với cái tên rất dài “Ngô Trường Sa Hoàng Sa Việt Nam”, khiến nhiều người vô cùng ấn tượng và thích thú, Infonet thông tin.

Ngày 26/6, ông Nguyễn Ngọc Luyến – Chủ tịch UBND xã Châu Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) xác nhận: Một cặp vợ trên địa bàn vừa đến UBND xã đăng ký tên khai sinh cho con với cái tên rất dài là “Ngô Trường Sa Hoàng Sa Việt Nam", sinh ngày 15/5/2019.

Hoàng Sa - Sputnik Việt Nam
Việt Nam trao công hàm phản đối các hành động của Trung Quốc ở Hoàng Sa
Theo ông Luyến, khi đến làm giấy khai sinh, chị Lương Thị L. (SN 1994, trú ở bản Xát, xã Châu Khê) đã được cán bộ tư pháp xã giải thích, nếu đặt tên quá dài sẽ rất khó nhớ, ảnh hưởng đến con sau này.

“Sau khi được cán bộ tư pháp giải thích tên này pháp luật cũng không cấm. Do đó, theo nguyện vọng của gia đình nên cán bộ tư pháp đã làm giấy khai sinh cho cháu với cái tên Ngô Trường Sa Hoàng Sa Việt Nam”, ông Luyến cho biết.

Được biết, chị L. lấy với anh Ngô Văn D. (SN 1987, trú ở huyện Kim Sơn, Ninh Bình) và đã có với nhau 2 người con. Vợ chồng chị hiện đang làm công nhân ở tỉnh Cà Mau.

Sau khi bản trích lục khai sinh với cái tên ‘Ngô Trường Sa Hoàng Sa Việt Nam” được chính cha mẹ em "khoe" trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra thích thú và khen ngợi vợ chồng chị đã đặt cho con cái tên... quá ấn tượng.

Trung Quốc đã nhiều lần huấn luyện bắn đạn thật tại khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Hải chiến Hoàng Sa 1974 - Trung Quốc đã có âm mưu chiếm đảo của Việt Nam từ lâu

Trao đổi với Dân Việt, chị Lương Thị Loan chia sẻ:

“Tôi đặt tên con như vậy là theo nguyện vọng của chồng. Mong muốn của 2 vợ chồng tôi là sau này các con khôn lớn, các cháu sẽ luôn nhớ rằng quần đảo Trường Sa và đặc biệt là quần đảo Hoàng Sa là một phần máu thịt không thể tách rời của Việt Nam, thuộc chủ quyền của Việt Nam”.

Được biết, vợ chồng chị Lương Thị Loan - anh Ngô Văn Dục đang công tác tại tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, do đang trong thời kỳ sinh nở, chị Loan về quê ngoại ở xã Châu Khê, Con Cuông (Nghệ An) nhờ gia đình bên ngoại chăm sóc con.

Chia sẻ với Dân Việt, ông Nguyễn Quang Tuyến – Trưởng phòng Tư pháp huyện Con Cuông (Nghệ An) cho hay:

“Từ trước đến này chưa có gia đình nào đặt tên con như vậy. Đây là trường hợp hiếm thấy. Nhưng đây là nguyện vọng chính đáng của gia đình nên chúng tôi cũng rất sẵn lòng làm thủ tục khai sinh cho cháu bé”.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала