Thành phố vô song trị giá 500 tỷ USD dành cho hoàng tử

Đăng ký
Các công ty tư vấn Mỹ đã nhận thiết kế một thành phố trên sa mạc có tên là «Neom» theo đơn đặt hàng của hoàng tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman. Tổng chi phí của dự án ước tính khoảng 500 tỷ USD.

Khu vực định cư 30.000 km vuông sẽ nhận được quy chế «độc lập với Nhà nước» và sẽ toạ lạc trên lãnh thổ của Saudi Arabia, Jordan và Ai Cập. Dành cho mục tiêu này, sẽ chuyển khoảng 20.000 cư dân địa phương di dời tái định cư ở phía bắc đất nước. Trong thành phố dự kiến tạo lập cụm CNTT và công nghệ sinh học, chiêu mộ các chuyên gia trình độ cao. Các nhà đầu tư cũng được hoan nghênh. Đô thị này cần trở thành điểm thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới. 

Thành phố của tương lai?

Theo đánh giá của các chuyên gia, đối với hoàng tử thì tiền bạc đổ ra cho việc xây dựng chỉ đóng vai trò thứ yếu. Cái chính nhất là thành phố đi trước thời đại. Chẳng hạn, để toả ánh sáng ban đêm cho các cư dân, sẽ có một Mặt trăng nhân tạo, mô phỏng như máy bay không người lái khổng lồ, các ngôi nhà được sưởi ấm với sự trợ giúp của nguồn năng lượng tái tạo. Các gia đình công dân sẽ sử dụng dịch vụ của «người giúp việc» robot còn trong các chuyến đi, họ dùng taxi bay.

«Xe ô tô sẽ được coi là thứ giải trí, chứ không phải là phương tiện giao thông», - bản ghi chép tư vấn có viết. 

Phục vụ mục đích an ninh, khắp nơi sẽ sử dụng UAV, camera giám sát và hệ thống nhận diện khuôn mặt. Đáng chú ý là các chuyên gia đến thành phố này làm việc được phép uống rượu bia, là điều không bình thường đối với Saudi Arabia. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала