Vuốt ve cún cưng và mất hết chân tay

© Ảnh : Instagram/thesaltyhoundCon chó The Salty Dog
Con chó The Salty Dog - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Cô gái Mỹ Mary Trainer từ bang Ohio đã mất hết chân tay, sau khi bị nhiễm trùng nghiêm trọng vì nước bọt của chó. Tin này thông báo trên kênh truyền hình Fox 8.

Trở về cùng chồng sau kỳ nghỉ ở Caribbean, người phụ nữ trẻ đột ngột cảm thấy ốm mệt. Cô bị đau lưng và buồn nôn dữ dội. Lúc đầu, hai vợ chồng không quá để tâm đến điều này, chỉ xem đó là triệu chứng của bệnh cúm.

Chú cún con - Sputnik Việt Nam
Con chó thông minh nhất thế giới vừa chết

Tuy nhiên, tình trạng Mary chỉ càng trở nên tồi tệ hơn. Thân nhiệt tăng cao rồi sau đó giảm mạnh, vì vậy cô phải nhập viện khẩn cấp.

Mặc dù được điều trị tích cực, ở nữ bệnh nhân bắt đầu phát triển nhiễm trùng huyết. Thầy thuốc đưa Mary vào trạng thái hôn mê nhân tạo, nhưng tay chân cô xuất hiện những mảng hoại thư. Các bác sĩ đã phải cắt bỏ chân của cô từ trên đầu gối và bàn tay để cứu mạng sống và ngăn ngừa lây lan nhiễm trùng.

«Rất khó quen với ý tưởng rằng bây giờ tôi không có tay và chân nữa», - Mary Trainer thừa nhận.

© Ảnh : Trainer Strong FundraiserMarie Trainer
Vuốt ve cún cưng và mất hết chân tay - Sputnik Việt Nam
Marie Trainer

Qua phân tích các bác sĩ tìm thấy ở bệnh nhân vi khuẩn Capnocytophaga, thường chứa trong nước bọt của chó mèo và truyền qua vết cắn hoặc tiếp xúc bình thường với nước bọt. Tuy nhiên, rất hiếm trường hợp gây nhiễm trùng ở người - khoảng một trên một triệu. Các bác sĩ cho rằng người phụ nữ có thể bị nhiễm bệnh từ một trong những con chó cưng của nhà này. Rất có thể, con chó đã liếm vết xước trên tay Mary khi cô vuốt ve nó.

Bất chấp những gì đã xảy ra, Trainer quả quyết rằng cô vẫn yêu thú cưng của mình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала