Tướng Nguyễn Hữu Cầu: Vụ bé gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục chỉ là bịa đặt

© Ảnh : Minh Đạt/VietnamNetĐB Nguyễn Hữu Cầu.
ĐB Nguyễn Hữu Cầu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu tại buổi làm việc với Đoàn giám sát của Quốc hội khẳng định không có việc bé gái 6 tuổi bị xâm hại tình dục, đồng thời, cơ quan điều tra cũng chịu áp lực rất lớn, công an Nghệ An sẽ không bỏ qua vụ này.

Không có vụ bé gái 6 tuổi ở Nghệ An bị xâm hại

Đoàn công tác số 2 của Ủy ban Tư pháp Quốc Hội vừa có buổi làm việc chiều ngày 22/8 với tỉnh Nghệ An về công tác phòng chống xâm hại trẻ em. Thời gian qua, dư luận xôn xao vụ việc cháu bé Nguyễn Băng T, 6 tuổi (trú TP. Vinh, Nghệ An), bị nhóm người xâm hại tình dục. Tủy ban Tư pháp đã yêu cầu tỉnh báo cáo cụ thể vụ việc.

Báo cáo với Đoàn giám sát của Quốc hội, Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết: Anh Nguyễn Thanh Trung (sinh năm 1993, trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh, là cha bé Nguyễn Băng T), ngày 28/6, đến cơ quan công an TP. Vinh báo cáo sự việc kèm với đơn tố giác chị Trần Thị Thúy A. (sinh năm 1998, trú tỉnh Hậu Giang) có hành vi “xâm hại tình dục” với con gái mình tại phòng 209, khách sạn Mường Thanh Thanh Niên (TP. Vinh) vào ngày 19/6/2019.

Ông Đinh Bằng My trong chương trình “Ngoại khóa phòng chống xâm hại trẻ em năm 2018” - Sputnik Việt Nam
Khởi tố bổ sung, bắt giam ông Đinh Bằng My vụ xâm hại tình dục nam sinh

Vụ việc gây chấn động dư luận, video bé gái tường trình sự việc và ảnh nghi phạm được chia sẻ rộng rãi trên Facebook. Nhận thấy có nghi vấn, công an tỉnh đã vào cuộc và chỉ đạo công an TP. Vinh phải nhanh chóng giải quyết theo đúng Thông tư 01 sau khi nhận tin tố giác tội phạm.

Chia sẻ thêm về vụ án, tướng Nguyễn Hữu Cầu khẳng định, sau quá trình điều tra, làm rõ, công an xác định, tất cả đều là dàn dựng. Người đứng sau câu chuyện này chính là anh Trung, người bố tố giác chị Trần Thị Thúy A. tổ chức xâm hại con gái mình. Qua quá trình lấy lời khai, anh Nguyễn Thanh Trung khai việc cháu T là hoàn toàn không có thật. Trong ngày 21/8, lãnh đạo 3 ngành của các cấp đã họp, để đánh giá đưa ra kết luận cuối cùng: “Không có việc cháu T. bị xâm hại tình dục và khẳng định đây là vụ bịa đặt”. GĐ công an Nghệ An cho biết, vụ việc bị đẩy lên, làm mất uy tín cơ quan điều tra, gây hoang mang dư luận.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu phát biểu: “Cho đến nay, kết quả giám định cháu T. bị giãn màng trinh, không có việc xâm hại, chúng tôi trực tiếp hỏi bộ phận giám định vì sao cháu bị giãn màng trinh thì được giám định viên trả lời giãn màng trinh một cách tự nhiên không có tác động từ ngoài vào. Còn vết thương tại ở hậu môn của cháu là do anh Trung chăm sóc con gái không được chu đáo nên để cháu bị viêm nhiễm”, Infonet dẫn lời cho biết.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ an còn tiết lộ có 3 người giúp sức cho anh Trung trong vụ án này. Người thứ nhất là chị ruột của đối tượng, tên là Trang, buôn bán hàng online, muốn câu view, thu hút sự chú ý của dư luận.

Một người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ - Sputnik Việt Nam
Hà Nội: Bắt 2 đối tượng đã nhiều lần xâm hại 2 chị em ruột

“Ngoài ra, còn hai đối tượng giúp sức khác là người Hà Nội và sau đó là báo Bảo vệ pháp luật. Chúng tôi đang tiếp tục mở rộng vụ án này”, ông Cầu nói.

Trong vụ việc này, bé T chính là bị hại. Bé gái chịu sự xúc phạm, tổn hại về mặt danh dự từ chính “bàn tay dựng chuyện” của người cha. Người thứ hai chính là chị A. vì tại thời điểm bị Trung xâm hại, nạn nhân chưa đầy 18 tuổi.

“Chúng tôi có chứng cứ vững vàng. Vì động cơ nào đẩy vụ này lên thì chúng tôi không rõ”, Thiếu tướng Cầu cho hay.

Lý giải vì sao cháu bé lại khai bị xâm hại, ông Cầu thông tin, lúc đưa con về, anh Trung nghi ngờ nhưng hỏi thì bé không nói. Người cha sau đó, đưa dây diện treo ngang cổ dọa tự tử thì bé gái mới bắt đầu kể.

“Ban đầu cháu bé khai có hai chú vào lấy bông ngoáy tai đưa vào bộ phận sinh dục. Sau đó lại thay đổi, khai một cô, một chú”, Zing trích lời Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết.

Công an Nghệ An sẽ không bỏ qua vụ việc

Giám đốc Công an tỉnh cho biết cụ thể, chính người cha của bé T, đối tượng Nguyễn Thanh Trung là kẻ nghiện ma túy nặng và ngáo đá. Trung từng có tiền án tiền sự khi bị công an TP. Vinh bắt tạm giam năm 2013 về hành vi “cố ý gây thương tích”. Vụ án không được tiếp tục điều tra và khởi tố vị bị hại rút đơn kiện.

Còn về cô gái Trần Thị Thúy A, tướng Cầu tiết lộ, Trung khai mua dâm cô gái này nhiều lần và muốn cưới về làm vợ. Bản tính hay ghen, nên hắn sợ A. yêu người khác nên hễ ra khỏi nhà là đặt ghi âm theo dõi, toàn bản ghi âm cũng đã được chuyển cho cơ quan điều tra.

cô gái khóc - Sputnik Việt Nam
Đi truyền nước tại nhà riêng của bác sĩ, bé gái 15 tuổi bị xâm hại

Qua giám định những bản ghi âm này, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An khẳng định không có việc chị A. cùng 2 người khác xâm hại bé gái như lời tố cáo của Trung. Hai cô cháu chỉ ở với nhau trong khách sạn hơn một tiếng.

“Tôi khẳng định đây là bịa đặt. Công an Nghệ An sẽ không bỏ qua vụ này. Chúng tôi sẽ điều tra một vụ mẫu để đấu tranh với tội phạm này”, tướng Cầu khẳng định.

Về sự liên quan của báo chí, GĐ Công an tỉnh Nghệ An cũng khẳng định, cơ quan điều tra chịu rất nhiều áp lực thời gian qua:

“Báo Bảo vệ pháp luật về đây viết 25 bài. Tôi đã đề nghị Cơ quan An ninh điều tra rút bài xuống, phân tích làm rõ ảnh hưởng như thế nào đến lực lượng công an. Chúng tôi đang nhằm vào Điều 131, Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân”, tướng Nguyễn Hữu Cầu nhấn mạnh.

Khẳng định với Đoàn giám sát của Quốc hội, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan điều tra sẽ tiến hành làm rõ vụ việc, mở rộng các đối tượng liên quan đã làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng an ninh, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Đối tượng nào đủ yếu tố cầu thành tội phạm, sẽ xử lý bằng hình sự, đối tượng nào chưa đủ thì sẽ tiến hành xử phạt hành chính.

Công an tỉnh Nghệ An sẽ nhanh chóng kết thúc quá trình điều tra, đưa ra kết luận về vụ việc này và báo cáo lên Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc Hội.

Diễn biến vụ việc

Ngày 29/6 anh Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại phường Lê Mao, TP. Vinh, là cha bé Nguyễn Băng T. SN 2013) có đơn tố cáo con gái mình bị xâm hại tình dục. Theo đơn, ngày 19/6 vì bận công việc nên anh Trung nhờ chị Trần Thị Thúy A. (Hậu Giang) trông bé T. giúp.

Cô gái bị hãm hiếp  - Sputnik Việt Nam
Rượu say, người cậu dụ dỗ cháu gái 5 tuổi vào nhà xâm hại tình dục

Đến tối cùng ngày, sau khi đón con về, anh thấy cháu bị sưng mắt, hỏi cô A. thì người này nói cháu khóc đòi bố.

Hôm sau, bé T kêu đau ở vùng kín và vùng bụng, tinh thần có biểu hiện bị hoảng loạn. Khi gặng hỏi, con gái anh Trung khai sau khi bố đi, cô A đưa hai người bạn (một nam, một nữ) lên phòng khách sạn rồi tiến hành xâm hại. Cháu bé khóc thì những người này dọa không được kể với ai, nếu không sẽ làm tiếp. Nhận đơn tố cáo sự việc của anh Trung, công an TP. Vinh đã cử người đưa bé T. đi giám định, kết quả cho thấy bé không bị rách màng trinh, bộ phận sinh dục cũng không bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, qua quá trình điều tra vụ án, công an xác định đối tượng Nguyễn Thanh Trung đã có hành vi mua dâm nhiều lần đối với chị Trần Thị Thúy A khi cô này chưa đủ 18 tuổi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала