Ông Linh bị choáng váng khi nhận án tù

© Ảnh : Thành Chung - TTXVNBị cáo Nguyễn Hữu Linh đến tòa ngày 23/8/2019.
Bị cáo Nguyễn Hữu Linh đến tòa ngày 23/8/2019.  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy, sau khi nghe tòa tuyên 18 tháng tù, bị cáo Nguyễn Hữu Linh bị choáng váng, không đứng vững, phải ngồi lại vào ghế bị cáo để ổn định tinh thần dù đã đứng dậy chuẩn bị rời phòng xét xử.

Nguyễn Hữu Linh bị choáng khi tòa tuyên án

11h25’ ngày 23/8 sau hơn 3h tiến hành xét xử, TAND Quận 4 đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Linh (sinh năm 1958), cựu phó viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng 1 năm, 6 tháng tù về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Như đã thông báo trước đó, đây là phiên xử kín do Thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Chánh án TAND Quận 4, TP.HCM làm chủ tọa.

Ông Nguyễn Hữu Linh - Sputnik Việt Nam
Hôm nay Nguyễn Hữu Linh lại hầu tòa

Nghe HĐXX tuyên phạt mức án, ông Nguyễn Hữu Linh bỗng choáng váng. Đối tượng này phải ngồi lại ghế bị cáo dù đã đứng lên chuẩn bị rời phiên tòa. Một lúc sau, lực lượng an ninh hỗ trợ đã tiến hành phong tỏa các lối đi để đưa ông Linh ra ngoài.

Trước đó, trong phiên xử ngày 25/6, Tòa án nhân dân Quận 4 đã trả hồ sơ, yêu cầu bổ sung việc “bàn tay trái của ông Linh đã làm gì trong thang máy đối với bé gái”.

Tuy nhiên, theo kết quả giám định bổ sung 1215/KLGĐ-TT của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP.HCM, không đủ kết luận giám định, trong khoảng thời gian từ 21h10p18s, bàn tay trái của ông Linh có chạm vào phần cơ thế phía trước của bé gái hay không. Nhận kết luận bổ sung này, ngày 26/7, Viện kiểm sát Nhân dân Quận 4 đã chuyển cáo trạng truy tố ông Linh sang TAND của quận.

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy - Sputnik Việt Nam
Tiếp tục truy tố Nguyễn Hữu Linh
Theo đó, hành vi của ông Linh bị đề nghị truy tố theo khoản 1, Điều 146, Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) với mức phạt tối thiểu 6 tháng, và nặng nhất là 3 năm tù.

Về phần mình, trong cáo trạng cũng chỉ rõ, ông Linh thừa nhận mình đã ôm hôn bé gái ở chung cư Galaxy, Quận 4, TP.HCM. Dù tổng cộng là 3 lần sàm sỡ bé gái trong thang máy, cố tình động chạm, ôm hôn bé, nhưng ông này vẫn khăng khăng mình không có tội và hành vi trên chỉ là “nựng” vì bé gái dễ thương, theo đó, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm như kết luận truy tố trước đó.

Vụ ông Nguyễn Hữu Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy

Trước đó, ngày 2/4, đoạn clip lan truyền khắp mạng xã hội Facebook chia sẻ cảnh ông Linh sàm sỡ bé gái trong thang máy. Khi cửa thang máy vừa đóng, ông này lập tức tiếp cận đứa trẻ và có hành vi ôm, tay trái sờ bụng, tay phải choàng qua đầu, vai và hôn lên má trái của bé. Đúng lúc đó có điện thoại, ông Linh buông cháu bé ra nghe. Sau khi em đã chạy ra sát cửa thang máy, cách xa người đàn ông, ông này lại kéo cháu lại gần để sàm sỡ. Chỉ khi cửa thang máy mở, Cựu phó viện trưởng VKSND TP. Đà Nẵng mới buông cháu bé ra.

Công an Quận 4 đã tiến hành điều tra xác minh. Vì sợ mất danh dự, nên bị cáo Nguyễn Hữu Linh đã khai tên giả là Nguyễn Văn Hưng, số CMND 20003347 do công an Quảng Nam cấp tháng 10/2007.

Dưới áp lực của dư luận, ngày 21/4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала