Tướng Đoàn Duy Khương lên tiếng về vụ việc của Đại úy Lê Thị Hiền

© Ảnh : Minh Sơn/Vietnam+Thiếu tướng Đoàn Duy Khương
Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Liên quan đến vụ việc nữ hành khách Lê Thị Hiền “gây náo loạn” sân bay Tân Sơn Nhất, đã bị xử phạt 200.000 đồng vì lời lẽ chửi bới thô tục và hành vi thô bạo với nhân viên hàng không ngày 11/8, Giám đốc công an Hà Nội khẳng định, lối cư xử của nữ đại úy làm mất hình ảnh ngành công an nhân dân.

Trung Tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định đình chỉ công tác 30 ngày với Đại úy Lê Thị Hiền (Đội CSGT - Trật tự Công an quận Đống Đa), để làm rõ về hành vi gây mất trật tự vừa qua ở sân bay Tân Sơn Nhất.

Vị giám đốc công an Thủ đô cho biết, theo ông, hành vi của nữ đại úy trong vụ việc vừa qua là “không thể chấp nhận được”. Hành vi này không chỉ vi phạm đến an ninh sân bay, mà còn làm xấu đi hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân.

“Tôi đã cho kiểm tra và yêu cầu Công an quận Đống Đa đình chỉ công tác 30 ngày để đồng chí này kiểm điểm, xử lý nghiêm”, tướng Khương cho hay.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nữ hành khách liên tục chửi bới nhân viên làm thủ tục với rất nhiều lời lẽ thô tục, dọa nạt và tỏ thái độ thách thức, mặc cho hành khách khác và nhân viên an ninh sân bay can ngăn.

An ninh sân bay Tân Sơn Nhất đã chuyển vụ việc đến Cảng vụ hàng không miền Nam. Khi làm việc tại văn phòng Cảng vụ, bà Hiền tiếp tục to tiếng, xô đẩy một nhân viên an ninh - thông tin từ Cảng vụ cho biết.

Cảng vụ Hàng không miền Nam đã huỷ chuyến bay của bà Lê Thị Hiền và chuyển vụ việc sang Công an sân bay Tân Sơn Nhất Để giải quyết.

Sau khi xác minh, công an Tân Sơn Nhất xác định hành khách này là Lê Thị Hiền, đang công tác tại Đội CSGT - Trật tự Công an quận Đống Đa (Hà Nội) với cấp hàm đại úy. Bà Hiền sau đó bị phạt 200.000 đồng về hành vi “Gây rối trật tự nơi công cộng”.

Đề xuất cấm bay đối với bà Lê Thị Hiền

Sau khi được thông báo về vụ việc của bà Lê Thị Hiền, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng nhận định, đây là sự việc nghiêm trọng, Cục hàng không sẽ đề xuất cấm bay với hành khách này nếu công an yêu cầu hình phạt bổ sung.   

Tiền đồng Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Nữ công an lăng mạ nhân viên an ninh sân bay Tân Sơn Nhất bị phạt 200.000 đồng

Theo ông Thắng, hành khách Lê Thị Hiền đã có hành vi gây mất an ninh trật tự, không tuân thủ quy định của nhà chức trách sân bay và hãng hàng không. Bà Hiền dùng những lời lẽ thô tục và “mạt sát” xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của nhân viên làm thủ tục bay, có hành động đánh nhân viên an ninh hàng không, chống đối người thi hành công vụ. Hành động này cũng gây ra phẫn nộ lớn trong dư luận.

“Thậm chí đến khi nhân viên sân bay khóc mà bà Hiền vẫn tiếp tục chửi bới với những lời lẽ không thể chấp nhận được. Vì vậy phải có áp dụng chế tài xử lý nghiêm khắc”, ông Thắng nói.

Cục trưởng Đinh Việt Thắng nhấn mạnh: “Nếu cơ quan công an đề nghị Cục Hàng không áp dụng hình phạt bổ sung trong vụ việc này, Cục Hàng không sẽ căn cứ vào mức độ vi phạm để xử lý nghiêm minh, thậm chí Cục sẽ ra quyết định cấm bay đối với nữ hành khách này”.

Đại úy Hiền nói mình bị oan

Lên tiếng về sự việc, bà Lê Thị Hiền tuyên bố: “Tôi còn được giấy khen chứ không phải người hách dịch”.

Trả lời phóng viên về sự việc vừa qua, bà Hiền khẳng định đoạn clip trên mạng đã bị cắt ghép, không phản ảnh đúng với hiện thực những gì đã xảy ra hôm đó. Bà cũng cho biết, cơ quan bà công tác đang xác minh, làm rõ vụ việc.

sân bay Tân Sơn Nhất  - Sputnik Việt Nam
Vì sao sân bay Tân Sơn Nhất thắt chặt an ninh cấp độ 1?

Nói về hành vi khiếm nhã vừa qua ở sân bay, bà Hiền cho biết:

“Khi đó tôi không làm chủ được bản thân do quá bức xúc, chứ tôi không có ý định tấn công hay gây mất trật tự gì cả. Ai ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được, không có lửa thì làm sao có khói. Sau sự việc này bản thân tôi cũng phải rút kinh nghiệm trong cách hành xử, qua đây cũng là bài học để mình lường trước các sự việc có thể xảy ra, vì ngoài xã hội không thể nói trước được điều gì. Bản thân tôi làm trong ngành lực lượng vụ trang, khi làm việc tôi tiếp dân rất nhiều nhưng chưa bao giờ hành họe hay phản ứng gì với dân cả. Bản thân tôi còn được cả giấy khen chứ không phải là người sống vô trách nhiệm, hách dịch”.

Bà này chia sẻ thêm:

“Từ ngày xảy ra sự việc, nhất là khi clip xuất hiện trên mạng tôi vô cùng mệt mỏi, nhất là các lời dèm pha trên mạng xã hội. Tôi không muốn chia sẻ và giải thích gì trên mạng xã hội cả. Họ dồn tôi đến đường cùng, làm sao tôi chống đỡ được”, bà Hiền nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала